Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Nhận án tử vì vận chuyển ma túy, cựu thầy giáo mong muốn hiến tạng

Sau khi HĐXX tuyên án tử hình vì Vận chuyển trái phép chất ma túy bị cáo từng là thầy giáo bày tỏ mong muốn được hiến tạng.

Án tử vì 5 bánh heroin

 
Mới đây, TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Hồ Xuân Long (SN 1958, Nghệ An) ra xét xử tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên án bị cáo Long mức tử hình.
 
Theo nội dung bản án, bị cáo Hồ Xuân Long từng là giáo viên, sau đó chuyển công tác về Phòng GD&ĐT huyện Con Cuông.
 
Khoảng giữa 5/2019, ông Hồ Xuân Long đi làm đá ở huyện Quỳ Hợp, Nghệ An. Tại đây, ông Long gặp một nam thanh niên khoảng 25 tuổi, không rõ tên tuổi, địa chỉ. Người này ngỏ ý thuê ông Long vận chuyển heroin từ Nghệ An ra Hà Nội với giá 15 triệu đồng/bánh.
 
Nhận án tử vì vận chuyển ma túy, cựu thầy giáo mong muốn hiến tạng
Ảnh minh họa
 
Đến giữa tháng 8/2019, nam thanh niên này gọi điện thuê ông Long vận chuyển 2 bánh heroin từ ngã ba Yên Lý, Nghệ An ra Hà Nội. Ông Long bắt xe khách ra Hà Nội giao ma túy cho một người đàn ông chừng 40 tuổi, không rõ tên tuổi địa chỉ. Sau đó nhận được số tiền công là 30 triệu đồng.
Đến ngày 20/9/2019, nam thanh niên này lại gọi điện thuê ông Long vận chuyển 5 bánh heroin từ Nghệ An ra bến xe Nước Ngầm, Hà Nội. 19h45 ngày 22/9, ông Long ra điểm hẹn ở ngã ba Yên Lý, nhận 5 bánh heroin rồi cho vào cặp đen bắt xe khách ra Hà Nội.
 
Tuy nhiên lần này, giao dịch đã không trót lọt. Trong bộ dạng của một cán bộ với chiếc cặp trên tay, ông Long vẫn không qua mắt được các trinh sát. Bị cáo đã bị bắt giữ khi chưa kịp giao “hàng” và nhận tiền công.
 
Cụ thể, vào hồi 2h45 ngày 23/9/2019, Công an Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực bến xe Nước Ngầm bắt quả tang và thu giữ số ma túy có trọng lượng hơn 1.762 gam trong chiếc cặp mà Long mang theo.
 
Được biết, tuy từng là thầy giáo nhưng ông Long cũng có tiền án. Năm 1997, do trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa, ông Long đã bị tuyên án tù chung thân. Tuy nhiên, ông được giảm án ra trại vào 1/2012.
 
Với hành vi phạm tội như đã nêu, ông Long bị HĐXX tuyên mức án tử hình. Theo Vietnamnet, tại phiên tòa, khi nhận bản án tử, bị cáo Long cho biết muốn hiến tạng.
 

Tử tù có được hiến tạng?

 
Được biết, việc hiến mô, tạng được điều chỉnh bởi Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Điều 5 Luật này chỉ rõ: Người từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ đều có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể của mình khi còn sống, sau khi chết và hiến xác.
 
Nhận án tử vì vận chuyển ma túy, cựu thầy giáo mong muốn hiến tạng
Pháp luật không cấm tử tù hiến tạng.
 
Như vậy, pháp luật không cấm những tử tù hiến tạng. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, tử tù đang được thi hành án bằng hình thức tiêm thuốc độc theo quy định của Nghị định 82/2011/NĐ-CP. Tử tù sẽ phải dùng thuốc gây mê Sodium thiopental, thuốc dùng làm liệt hệ thần kinh và cơ bắp Pancuronium bromide, thuốc dùng để ngừng hoạt động của tim Potassium chloride. Các loại thuốc độc này được đưa vào cơ thể tử tù sẽ khiến các bộ phận cơ thể của tử tù không đảm bảo điều kiện để hiến tạng được nữa.
 
Về vấn đề này, ông Nguyễn Huy Quang - Vụ trưởng Vụ pháp chế Bộ Y tế từng trả lời VOV: "Chúng ta đã chuyển từ hình thức tử hình bằng xử bắn sang hình thức tiêm thuốc độc, thì các bộ phận cơ thể người đã nhiễm tất cả các chất độc thì cũng không thể nào lấy được nữa. Các nước khác cũng không có luật cho phép lấy mô tạng của tử tù".
 
Xem thêm: Bắt khẩn cấp lao động Việt ở Đài Loan đâm chết đồng hương trong lúc nhậu

Kiều Đỗ (t/h)