"Tuy nhiên, đến 4h15 phút sáng sớm 1/10 sản phụ đột nhiên có cơn đau tức, vỡ ối và xỉu tại giường. Các bác sĩ đã cấp cứu ngay lập tức nhưng không được cứu được vì sự việc xảy ra quá nhanh", Giám đốc bệnh viện nói.

Về nguyên nhân xảy ra tai biến, ông Chiến nhận định, hiện tại đang nghiêng về nguyên nhân thuyên tắc mạch ối khiến sản phụ tử vong.
Ông Chiến nói thêm, trước đó phát hiện sản phụ nhau bám tiền đạo, bệnh viện đã hướng dẫn gia đình cho nhập viện sớm để theo dõi; đồng thời và đã chuẩn bị sẵn sàng phẫu thuật trong trường hợp bệnh nhân trở dạ sinh con.
Về hướng giải quyết vụ việc, vị Giám đốc cho hay: "Do đây là tai biến sản khoa khó lường trước, nên sau giải thích gia đình của sản phụ cũng hoàn cảnh và đến hiện tại họ thống nhất cùng bệnh viện giải quyết tình cảm".

Như đã đưa tin trước đó, thai phụ tử Tạ Thị Vân, sinh năm 1984, ở xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Hiện đang là giáo viên trường mầm non xã Quảng Bị. Gia đình cho hay, hơn 22h ngày 30/9, thai phụ xuất hiện nhiều cơn đau bụng và sức khỏe yếu nên đã yêu cầu bệnh viện mổ đẻ. Tuy nhiên, phía bệnh viện hẹn đến sáng 1/10 mới tiến hành mổ đẻ.
Đến khoảng 4h ngày 1/10, chị Vân yếu dần rồi lịm đi. Lúc này bác sĩ mới tiến hành phẫu thuật để đưa thai nhi ra ngoài thì cả mẹ và con đã tử vong. Thi thể cả thai phụ và cháu bé đang được đưa về nhà xác bệnh viện. Cơ quan công an huyện Chương Mỹ đang làm thủ tục với gia đình và bệnh viện để thực hiện khám nghiệm tử thi.
Thuyên tắc ối (hay còn gọi là hội chứng giống shock phản vệ ở người mang thai) là tình trạng nước ối, tế bào thai nhi, tóc hay bất cứ vật thể nào xâm nhập vào máu của mẹ qua đường nhau thai ở tử cung, gây ra phản ứng giống như dị ứng cấp tính gây suy tim phổi, xuất huyết nghiêm trọng (do rối loạn đông máu). Theo bác sĩ BSCKII Nguyễn Thanh Hà, BV TWQĐ 108 thuyên tắc ối là một trong những tai biến trong sản khoa hiếm gặp, nhưng vô cùng nguy hiểm do nước ối chảy vào tĩnh mạch, vào tim, phổi, lên não, gây suy hô hấp cấp… khiến bệnh nhân bị đột ngột tím tái, trụy tim mạch, rối loạn đông máu... Nguy hiểm hơn, tai biến thuyên tắc ối thường xảy ra đột ngột không có triệu chứng báo trước vào thời điểm chuyển dạ, hoặc ngay lập tức sau sinh. 50% sản phụ mắc tai biến này có nguy cơ tử vong ngay trong giờ đầu tiên khi khởi phát triệu chứng. Ngay cả khi sống sót sau hơn 1 giờ xảy ra triệu chứng, sản phụ cũng có thể phải chịu di chứng thần kinh nặng nề. Dấu hiệu nhận biết tai biến thuyên tắc ối gồm: thai nhi lớn, thai quá ngày, hốt hoảng, lo lắng, thân lạnh, khó thở và nôn mửa. Chỉ trong vài phút, thai phụ có thể tụt huyết áp, phù phổi, sốc, lú lẫn, mất ý thức, co giật, hôn mê… Sau đó, đa số trường hợp bị ngưng tim phổi, rối loạn đông máu, đờ tử cung và tử vong do suy hô hấp, mất máu. |







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu