Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Đây là những nguyên nhân gây viêm đường hô hấp ở trẻ, các mẹ cần nắm rõ để phòng tránh cho con

Bệnh viêm đường hô hấp có thể do virus hoặc vi khuẩn gây ra, chủ yếu ở đối tượng trẻ nhỏ, sức đề kháng cơ thể còn yếu. Cùng tìm hiểu nguyên nhân và cách phòng tránh bệnh viêm đường hô hấp cho trẻ.

Viêm đường hô hấp là bệnh lý rất thường gặp, xuất hiện theo mùa nhưng chủ yếu vào thời tiết giao mùa hoặc trời lạnh. Đối tượng dễ mắc viêm đường hô hấp là trẻ nhỏ bởi sức đề còn yếu, khó thích nghi với sự thay đổi thời tiết và chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn.
 
Viêm đường hô hấp trên xảy ra ở các cơ quan như mũi, họng, hầu, thanh quản... thuộc hệ hô hấp trên. Đây là một bệnh lành tính có thể tự khỏi sau từ 3-10 ngày nếu sức đề kháng cơ thể tốt. Nếu bệnh kéo dài có thể gây biến chứng nguy hiểm cho trẻ.

Nguyên nhân gây viêm đường hô hấp trên


Viêm đường hô hấp xảy ra khi hệ hô hấp trên bị tấn công bởi các loại virus (80% số ca) như virus Rhino, Corona, Adeno, virus hô hấp hợp bào RSV và một số loại vi khuẩn (20% số ca còn lại) như liên cầu khuẩn tan máu nhóm A, phế cầu khuẩn, Haemophilus influenzae, một số loại nấm...
 
Nguyên nhân gây viêm đường hô hấp ở trẻ và cách phòng tránh

Các loại virus, vi khuẩn này cư trú trong chất nhầy niêm mạc mũi họng, xâm nhập vào các tế bào niêm mạc, chúng nhân bản, sinh trưởng ở đây phá hủy tế bào và lây lan sang tế bào khác.

Có thể người có cơ chế tự chống lại sự xâm nhập và lây lan của virus bằng các kháng thể IgA và bạch cầu. Virus xâm nhập chắc chắn sẽ làm tổn thương một số lượng tế bào nhất định nhưng tế bào niêm mạc với cơ chế mọc lên rất nhanh sẽ đẩy lùi virus (cơ chế tự khỏi) sau khoảng 2 tuần.
 
Tuy nhiên, vì lý do nào đó tế bào niêm mạc sinh sôi không đủ lớn và mạnh để đẩy lùi virus có thể khiến virus xâm nhập từ đường hô hấp trên xuống đường hô hấp dưới (phổ) thậm chí xâm nhập vào tận máu gây nhiều bệnh biến thể.
 
Nguyên nhân gây viêm đường hô hấp ở trẻ và cách phòng tránh
Trẻ sinh non, trẻ suy dinh dưỡng hay không được bú mẹ rất dễ bị viêm đường hô hấp

Ngoài ra, một số nguyên nhân khác gây viêm đường hô hấp từ các yếu tố bên ngoài như: dị ứng thời tiết, ô nhiễm môi trường khói bụi, hóa chất, khói thuốc lá... Gia đình có người nghiện thuốc lá, trẻ hít phải quá nhiều khó thuốc cũng có nguy cơ bị viêm đường hô hấp.

Mặt khác, khi sức đề kháng của cơ thể yếu cũng tạo điều kiện cho virus xâm nhập và gây bệnh. Trẻ sinh non, nhẹ cân, suy dinh dưỡng nặng, trẻ không được nuôi bằng sữa mẹ hay thường xuyên nằm phòng điều hòa có nguy cơ dễ mắc bệnh hơn các trẻ khác.
 

Cách phòng ngừa viêm đường hô hấp cho trẻ


Vì bệnh thường xảy ra vào thời điểm thời tiết thay đổi thất thường nên cha mẹ cần chú ý bảo vệ sức khỏe cho con từ sớm. Đối với trẻ sơ sinh, cần tuân thủ đầy đủ theo lịch tiêm chủng quốc gia, cho trẻ bú hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu để đảm bảo sức đề kháng.

Vì bệnh viêm đường hô hấp lây qua đường không khí khi tiếp xúc trực tiếp với người bệnh. Do đó, hàng ngày, trẻ cần được vệ sinh tai mũi họng bằng dung dịch nước muối sinh lý.

Nguyên nhân gây viêm đường hô hấp ở trẻ và cách phòng tránh
Bổ sung rau xanh, hoa quả cho trẻ để tăng cường sức đề kháng

Đối với trẻ lớn khi ra ngoài cần giữ ấm tay, cổ, chân, luôn đeo khẩu trang. Khi trở về từ những nơi công cộng như trường học, khu vui chơi cần lưu ý giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng. Cha mẹ luôn chú ý giữ ấm cho trẻ đặc biệt khi trời lạnh, nhà cửa cần sạch sẽ thông thoáng, tránh gió lùa, tránh khói bụi. Tập cho trẻ thói quen uống nước ấm vào buổi sáng, khi hắt hơi sổ mũi phải dùng tay hoặc khăn giấy che miệng.

Khi trẻ có các triệu chứng đầu tiên như sốt, hắt hơi, sổ mũi... cha mẹ cần tăng cường vệ sinh mũi họng cho trẻ bằng cách dùng nước muối sinh lý rửa mũi, xịt phun sương trực tiếp bằng nước biển sâu chứa thành phần tự nhiên... Đồng thời cha mẹ theo dõi sát diễn biến bệnh của trẻ đề phòng bệnh chuyển thành cấp tính và cách ly để tránh lây bệnh cho người khác.

Lưu ý việc điều trị viêm đường hô hấp ở trẻ còn dựa vào xác định nguyên nhân gây bệnh do virus hay vi khuẩn. Hiện này, phần lớn số ca viêm đường hô hấp đều do virus gây ra nên việc điều trị chỉ tập trung giảm nhẹ các triệu chứng, chưa chữa trị được căn nguyên. Nếu xác định bệnh do vi khuẩn gây ra mới chỉ định dùng kháng sinh.

Ngay cả khi trẻ được điều trị bằng kháng sinh vẫn có nguy cơ tái phát bệnh nếu sức đề kháng kém. Vì vậy, cách tốt nhất là chủ động phòng bệnh bằng việc nâng cao sức đề kháng cho trẻ thông qua dinh dưỡng. Hàng ngày bổ sung nhiều rau xanh, hoa quả vào chế độ ăn cho trẻ để tăng cường sức đề kháng tự nhiên, tăng khả năng chống chọi bệnh tật.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/09/25/cach-phong-tranh-viem-duong-ho-hap-cho-tre_25092019120715.mp4[/presscloud]
Cách phòng tránh viêm đường hô hấp ở trẻ. Video: HanoiTV
 
Xem thêm: Gần 100 học sinh trong trường tiểu học tại Cà Mau phải nhập viện do viêm đường hô hấp
 
Hà Ly (t/h)