Nguyên nhân, biểu hiện và cách điều trị bệnh Kawasaki
Tỷ lệ mắc bệnh KD cao nhất ở trẻ em sống ở vùng Đông Á hoặc có tổ tiên là người châu Á sống ở các khu vực khác trên thế giới. bệnh được bác sĩ Kawasaki mô tả lần đầu tiên ở Nhật vào năm 1967. Bệnh đặc trưng bởi sốt, viêm da niêm mạc, hạch cổ lớn, tổn thương động mạch vành.
Nguyên nhân của bệnh hiện vẫn chưa xác định được. Sự xâm nhập của tế bào viêm vào mô mạch dẫn đến tổn thương mạch máu, nhưng tác nhân kích thích sự xâm nhập gây viêm này vẫn chưa được xác định.
Biểu hiện lâm sàng của bệnh là đột ngột sốt cao, kèm theo nổi ban đỏ rải rác toàn thân, viêm kết mạc không xuất tiết hai bên (mắt đỏ nhưng không có ghèn, không chảy nước mắt), môi đỏ, nứt, lưỡi đỏ như quả dâu, hạch cổ lớn bất thường 1 bên (>1,5 cm), bàn tay, bàn chân phù cứng đỏ. Khoảng 50% trẻ có viêm đỏ tại vị trí chích ngừa vaccin phòng lao. Khoảng từ tuần thứ 2 đến tuần thứ 4 của bệnh, hầu hết trẻ có bong da ở đầu các ngón tay, các ngón chân, có thể lan ra lòng bàn tay, lòng bàn chân. Nếu không được điều trị, sốt thường kéo dài từ 1 đến 3 tuần.

Ảnh minh họa
Đối tượng nguy cơ: Nhiễm trùng vi khuẩn và vi rút như như parvovirus B19, ropionibacterium, bocavirus ở người; có sự gia tăng theo mùa vào mùa đông và mùa hè; con trai dễ mắc bệnh hơn con gái; anh chị em của trẻ em mắc bệnh có nhiều nguy cơ phát triển bệnh; bệnh thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi nhưng hiếm gặp ở trẻ dưới 6 tháng tuổi; tỷ lệ mắc cao ở trẻ em sống tại Đông Á.
Biến chứng của bệnh thường là sốc, nghiêm trọng hơn là phình động mạch vành, nhồi máu cơ tim gây tử vong. Viêm thận kẽ cấp tính, protein niệu nhẹ và chấn thương thận cấp tính (AKI). Điều trị bằng chuyền Immunoglobulin liều cao làm giảm tỷ lệ phình động mạch vành từ 25% nếu không được điều trị xuống còn 5%.
Điều trị bệnh Kawasaki bằng cách chuyền Immunoglobulin tĩnh mạch hoặc dùng Aspirin theo đường uống. Bệnh nhân bị bệnh Kawasaki cần được bác sỹ tim mạch nhi theo dõi định kỳ.
Hiện nay bệnh Kawasaki không có cách phòng bệnh đặc hiệu, chỉ có thể phát hiện sớm, điều trị kịp thời giúp tránh biến chứng của bệnh.
BS.CKII Võ Đức Minh

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Cần Thơ triển khai can thiệp sức khỏe sinh sản, tình dục cho người khuyết tật
TP. Cần Thơ là địa phương được chọn thí điểm dự án can thiệp sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục cho người khuyết tật trong khuôn khổ hợp tác giữa UNFPA, UNDP và UNICEJune 5 at 12:15 pm -
Đà Nẵng phát động chương trình xây dựng môi trường cơ sở y tế không thuốc lá
Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng đã tổ chức chương trình phát động và ký cam kết xây dựng môi trường cơ sở y tế không thuốc lá. Chương trình với sự tham dự của Ban Giám đốc, Công đoàn, Đoàn thanh niên và toàn thể viên chức, người lao động trung tâm.June 3 at 2:00 pm -
Gia Lai: Đảm bảo an toàn, sức khỏe cho trẻ mầm non trong thời gian nghỉ hè
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Gia Lai vừa có Công văn số 1403/SGDĐT-GDMNTH về việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, sức khỏe trẻ em mầm non trong thời gian nghỉ hè năm 2025 và chuẩn bị năm học mới 2025 - 2026 đối với cấp học mầm non.June 3 at 2:00 pm -
Bệnh phì đại tuyến tiền liệt: Có nên quan hệ tình dục?
Phì đại tuyến tiền liệt (Benign Prostatic Hyperplasia - BPH) là một bệnh lý phổ biến ở nam giới trung niên và cao tuổi, gây ra các triệu chứng rối loạn tiểu tiện như tiểu khó, tiểu nhiều lần, tiểu đêm hoặc tiểu ngắt quãng. Một trong những câu hỏi được nhiều người quan tâm là: Liệu người mắc BPH có nên quan hệ tình dục?June 3 at 9:25 am