Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Lời khai lạnh lùng của bà nội độc ác: Bơm thuốc chuột vào sữa với hy vọng `giải thoát` cho cháu

Bà Lệ khai, việc bơm thuốc chuột vào sữa với hy vọng “giải thoát” cho cháu. Bà nội độc ác cho rằng, không cầm được nước mắt khi thấy cháu đau đớn vì bệnh bại não và hở hàm ếch.

Liên quan đến vụ bà nội bơm thuốc vào sữa để đầu độc cháu trai 7 tháng tuổi bị bại não, Công an TP Thái Bình đã có thông tin chính thức. Theo đó, ngày 2/8, đơn vị đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ đối với bà Chử Thị Mỹ Lệ (SN 1969, trú tại thôn Tú Linh, xã Tân Bình, Thành phố Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội giết người.
 
Tại cơ quan điều tra, bà Lệ bước đầu đã thừa nhận hành vi đầu độc cháu nội của mình. Bà Lệ khai đã 2 lần bơm thuốc chuột vào sữa cho cháu uống. Một lần bà thực hiện tại nhà khiến cháu nội phải nhập viện cấp cứu. Lần thứ 2 thực hiện khi cháu đang trong viện.
 
Nói về nguyên nhân dẫn đến hành vi độc ác này, theo thông tin từ VnExpress, bà Lệ khai: Do không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh cháu nội phải chịu đau đớn vì bệnh bại não và hở hàm ếch nên ngày 13/7 đã bơm thuốc chuột vào sữa với hy vọng “giải thoát” cho cháu.
 
Ngay sau khi ra lệnh bắt giữ bà Lệ, Công an TP Thái Bình đã ra lệnh khám nhà. Tại nhà riêng của bà Lệ (cũng là phòng khám tư) phát hiện và thu giữ một lọ thuốc diệt chuột dạng nước. Cơ quan chức năng đã tịch thu và đưa vào danh sách vật chứng.
 
Nguyên nhân bà nội đầu độc cháu bằng sữa pha thuốc chuột
Bà Lệ khai đã 2 lần bơm thuốc chuột vào sữa để đầu độc cháu
 
Về hành trình gây án của bà Lệ, theo kết luận điều tra: Vợ chồng con trai bà Lệ sinh cháu L.T.D.M vào năm 2019 nhưng không may bị bại não, hở hàm ếch. Sau thời gian sống ở Hà Nội, bố mẹ gửi M. về quê cho bà Lệ chăm sóc.
 
Đến ngày 13/7, cháu M. được gia đình đưa vào bệnh viện Nhi Thái Bình cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau 2 ngày điều trị, cháu M. được chuyển xuống Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây các bác sĩ làm xét nghiệm phát hiện trong cơ thể bệnh nhi có thuốc độc (nghi là thuốc chuột) nên trình báo Công an.
 
Bà Lệ bị triệu tập đến làm việc và sau đó bị áp giải về Thái Bình điều tra và thụ lý theo đúng quy định pháp luật. Cơ quan điều tra xác định, bà Lệ hiện là Phó trưởng khoa Sản Bệnh viện đa khoa H.Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, người này cũng mở phòng khám sản tại nhà riêng.
 
Liên quan đến vụ việc này, phía Bệnh viện Vũ Thư đã đình chỉ công tác, đình chỉ sinh hoạt Đảng với bà Lệ.
 
Về tội danh và mức án bà Lệ có thể phải đối diện, theo luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh, Đoàn luật sư TP Hà Nội) nhận định: Kết quả giám định chất độc thuốc diệt chuột trong cơ thể cháu bé nếu có khả năng nguy hiểm đến tính mạng thì nghi phạm sẽ phải đối mặt với tội danh Giết người. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.
 
Trường hợp cháu bé không bị tử vong do được cấp cứu kịp thời thì nghi phạm vẫn phải chịu trách nhiệm trong trường hợp phạm tội chưa đạt đã hoàn thành (hoàn thành về hành vi nhưng chưa đạt về hậu quả) với khung hình phạt cao nhất đến 20 năm tù.
 
Giám đốc bệnh viện đầu độc vợ bằng thạch tím
 
 
Theo Thanh Mai/SKCĐ