Truyền thuyết về quả bí ngô
Thứ 5, ngày 31/10 tuần này sẽ chính thức bước vào sự kiện được giới trẻ đón chờ, đó chính là lễ hội Halloween. Cho đến ngày nay, nguồn gốc của ngày lễ này bắt đầu từ đâu vẫn còn là một điều gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, có một điểm khiến người ta phải chú ý, đó chính là quả bí ngô- biểu tượng cho lễ hội Halloween. Sự xuất hiện của loại quả này khiến người ta thắc mắc, tại sao lại là bí ngô chứ không phải là thứ quả nào khác có thể thay thế chúng? Qủa bí ngô có ý nghĩa như thế nào trong lễ hội Halloween mà người dân các nước phương Tây ưa chuộng đến vậy?

Quả bí ngô là biểu tượng của lễ hội Halloween.
Có truyền thuyết của đất nước Ireland kể lại rằng, xưa kia, trong một vùng nọ có một anh chàng nông dân thông minh nhưng nổi tiếng keo kiệt, hà tiện tên là Jack nên người dân gọi anh là Jack Hà Tiện. Anh ta thường chỉ giao du, kết bạn với một con quỷ. Một lần, Jack mời quỷ đi uống rượu, nhưng do bản tính keo kiệt, anh ta đã gạ gẫm quỷ biến thành đồng tiền để trả cho người bán hàng. Con quỷ đồng ý liền biến thành đồng tiền nhưng không ngờ, Jack tráo trở, đem bỏ đồng tiền đó vào túi có chứa cây thánh giá, khiến quỷ không thể trở về nguyên hình. Hoảng sợ, quỷ ra sức van nài, cuối cùng, Jack cũng đồng ý thả nó ra với điều kiện: Quỷ không được quấy nhiễu hắn trong suốt một năm, và nếu Jack chết, quỷ cũng không được thu linh hồn của anh ta. Con quỷ đồng ý.
Sau một năm giao kèo, anh ta sợ quỷ quay lại làm hại mình nên đã nghĩ ra cách lừa quỷ lên cây hái táo. Mắc lừa lần nữa, trong lúc quỷ đang ở trên cây táo, Jack nhanh chóng khắc thánh giá dưới gốc cây, quỷ sợ quá không dám leo xuống nên đã thỏa thuận với Jack, không trêu chọc anh thêm 10 năm nữa. Vài năm sau, Jack chết đi, nhớ đến lời hứa với Jack, con quỷ đã không tới đưa linh hồn anh về địa ngục, thế nhưng, trên thiên đường, Thượng đế cũng không chấp nhận anh ta vì những điều xấu anh đã làm dưới hạ giới.
Linh hồn anh ta lang thang khắp nơi, thấy vậy quỷ đem lòng thương hại, lấy một quả bí ngô, moi hết ruột và cho ít than hồng vào, đồng thời khoét vài cái lỗ với mục đích sưởi ấm cho linh hồn Jack ở bên trong. Và đó là một cách lý giải cho việc dùng bí ngô để tránh tà ma trong lễ hội Halloween. Người ta cũng thấy rằng, bí ngô thích hợp để khoét ruột tỉa hình mặt người láu cá, đồng thời, khi thắp đèn trong quả bí ngô sáng hơn là thắp đèn bên trong củ cải, khoai tây hay bí đao. Từ đó, quả bí ngô đã trở thành biểu tượng của Halloween.
Ý nghĩa của biểu tượng quả bí ngô trong dịp lễ Halloween
Cũng như rằm tháng 7 của người Việt, người dân phương Tây coi đêm ngày 31/10 đến rạng sáng ngày 1/11 hằng năm là ngày âm dương giao hòa, các linh hồn sẽ quay trở lại trần thế.

Bí ngô tượng trưng cho vụ mùa bội thu, may mắn và hạnh phúc.
Vào ngày đó, mọi nhà đều chuẩn bị những chiếc đèn lồng từ quả bí ngô, khoét hình mặt quỷ để xua đuổi tà ma. Hơn nữa, quan niệm phương Tây cho rằng, màu vàng tượng trưng cho sự thành công và giàu sang. Vì vậy, họ thường trang trí nhà bằng bí ngô trong mùa Halloween với mong muốn mang lại may mắn và hạnh phúc. Lễ hội Halloween theo truyền thống có rất nhiều hoạt động như hóa trang thành mặt quỷ để diều hành trên đường phố, nhằm đánh lừa linh hồn người chết nhập vào cơ thể của mình.
Tập tục đớp táo cũng là một tục lệ không thể thiếu, xuất phát từ niềm tin về nữ thần trái cây- Ponoma của người Châu Âu. Những quả táo, thả trong chậu nước hoặc treo trên sợi dây, được gọi là táo Ponoma dành cho các thanh niên tới tuổi cập kê để tìm trong việc tìm một nửa tiến tới hôn nhân. Ai lấy được những quả táo ấy sẽ sớm tìm được hạnh phúc gia đình. Ngoài ra còn nhiều truyền thuyết dân gian khá lý thú như ai gọt vỏ táo Pomona trước một cái gương bên cạnh một cây nến cháy thì sẽ nhìn thấy hình ảnh của người vợ (chồng) tương lai trong gương, hoặc cố gắng giữ vỏ táo càng lâu thì cuộc đời của bạn được kéo dài…!

Táo Ponoma có ý nghĩa tưởng nhớ nữ thần trái cây theo quan niệm người phương Tây.
Hay trò chơi "Trick or Treat", trẻ em đến gõ cửa từng nhà và hỏi rằng “trick or treat". Câu này có nghĩa là: “Nếu muốn chúng tôi không chơi xấu thì hãy đãi chúng tôi cái gì đi". Thông thường những người láng giềng luôn luôn muốn tránh việc “trick” nghĩa là chơi đòn đánh lừa nên thường tiếp đón (treat) chúng bằng kẹo và trái cây (theo tục lệ có nhét đồng tiền ở bên trong).
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/28/Cắt Tỉa Bí Ngô Trang Trí Cho Ngày Halloween - Học Cắt Tỉa - Hướng Nghiệp Á Âu_28102019104326.mp4[/presscloud]
Cắt Tỉa Bí Ngô Trang Trí Cho Ngày Halloween- Hướng nghiệp Á- Âu
Minh Tú (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu