Việc cách ly y tế nhằm phòng chống dịch Covid-19 gồm các hình thức sau: Cách ly tại nhà, cách ly tại khách sạn, cách ly tại cơ sở y tế tập trung và cách ly tại các cơ sở khám chữa bệnh.
Việc cách ly tại nhà áp dụng cho những đối tượng là người tiếp xúc với các F2, F3 và người thuộc đối tượng cách ly tập trung nhưng có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.
Vì chủng virus SARS-CoV-2 lần này là chủng mới và có khả năng lây lan nhanh hơn chủng cũ 70% nên nhiều người đã dương tính sau 14 ngày cách ly. Để quá trình này trở nên an toàn và hiệu quả người dân phải cách ly 21 ngày thay vì 14 ngày như trước kia.
Theo đó trường hợp F0, F1 sẽ phải cách ly y tế tập trung; F2, F3 cách ly tại nhà và thường xuyên theo dõi sức khỏe, báo cáo y tế.
Thông tin làm nhiều người hoang mang là trở về từ vùng dịch sẽ phải cách ly tập trung 21 ngày. Hiện các khu vực nằm trong vung dịch đã được kiểm soát và phong tỏa nghiêm ngặt.

Các vùng dịch được phog tỏa ở Hà Nội
Theo thông tin mới nhất, người dân từ Hà Nội nằm ngoài vùng dịch chưa có lệnh cấm di chuyển đến các nơi, điều này đồng nghĩa với việc không phải ai từ Hà Nội trở về quê cũng phải thực hiện cách ly y tế 21 ngày.
Tuy nhiên trong thời gian này, tất cả người dân cần chủ động phòng chống dịch bệnh. Không tụ tập đông người và đến những nơi không cần thiết, tuân thủ sát khuẩn tay và đeo khẩu trang ở những nơi công cộng, ngoài ra cần chú ý theo dõi sức khỏe và khai báo y tế ở các trung tâm y tế gần nhất hoặc theo số điện thoại của Bộ Y tế (19009095) khi từ vùng dịch trở về và có những biểu hiện lạ.
Những người dân từ Hà Nội vẫn có thể về Quảng Ninh, Hải Dương nếu không nằm trong vùng dịch và không cần cách ly y tế 21 ngày khi trở lại thủ đô.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu