Liên quan đến vụ việc người phụ nữ trốn khỏi khu vực cách ly ở Lạng Sơn, mới đây, cơ quan chức năng đã cung cấp thông tin mới nhất về sự việc.
Đại tá Nguyễn Trung Thực - Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã xác định được vị trí của bà N.T.D. (44 tuổi, ở huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) người bỏ trốn khỏi khu cách ly dịch virus corona tại Trung đoàn 123 thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn.
Hiện bà D. đang ở khu vực cửa khẩu Pò Chài (Quảng Tây, Trung Quốc), đối diện với cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn). Công an Lạng Sơn sẽ trao đổi với Công an Quảng Tây (Trung Quốc) để đưa người phụ nữ này về Việt Nam tiếp tục cách ly.
"Chúng tôi đã trao đổi vụ việc của bà D. với Công an Trung Quốc. Lực lượng chức năng 2 nước sẽ sớm đưa bà này trở về", báo Tri Thức Trực Tuyến dẫn lời Đại tá Nguyễn Trung Thực.

Khu vực cách ly tại Trung đoàn 123 (tỉnh Lạng Sơn)
Về việc người phụ nữ này bỏ trốn khỏi khu vực cách ly, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết nguyên nhân một phần vì người này nhớ chồng, một phần vì mải làm ăn.
Được biết, người này có cửa hàng buôn bán bên ở khu vực cửa khẩu Pò Chài (Trung Quốc), từ ngày đi cách ly không có ai trông coi nên sót ruột.
Khi Công an Lạng Sơn liên lạc trực tiếp với bà D. khuyên về Việt Nam để cách ly, người này còn nói: "Em còn một đống hàng đây này, chưa về được ngay đâu".
Tuy nhiên, Đại tá Thực cho biết: "Chúng tôi đã yêu cầu người phụ nữ này trở về Việt Nam một cách sớm nhất để bà con đỡ lo và tôi tin người này sẽ về thôi. Bởi chúng tôi đã cung cấp hết hình ảnh, thông tin với Công an Quảng Tây rồi. Không về thì đi đâu được".

400 người Việt Nam từ Trung Quốc trở về qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn) được cách ly trong vòng 14 ngày. Ảnh: Vietnamnet
Trước đó, như báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, sáng 10/2, khi điểm danh tại khu cách ly dịch virus corona ở Trung đoàn 123 (tỉnh Lạng Sơn) - nơi đang cách ly 400 người Việt Nam từ Trung Quốc trở về qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn), cơ quan chức năng phát hiện bà N.T.D. và 2 người khác "mất tích". Sau khi tìm kiếm, 2 trong 3 người vắng điểm danh vẫn có mặt tại trung đoàn, còn bà D. vẫn không xác định được tung tích.
Kiều Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu