Người phụ nữ phát hiện đột quỵ tuyến yên sau cơn đau đầu kéo dài

Đang khỏe mạnh, bỗng nhiên bị nhức đầu và sụp mí mắt, bà H.T.T (50 tuổi, Bến Tre) được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á thăm khám và phát hiện bị đột quỵ tuyến yên.
16:01 | 28/03/2025

Theo đó, bà H.T.T nhập khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á trong tình trạng đau đầu dữ dội, sụp mí mắt và suy giảm thị lực mắt phải, kèm song thị (nhìn một người thành hai).

Trước khi nhập viện hai ngày, bà T. đột ngột đau đầu âm ỉ, cơn đau kéo dài khiến bà không thể chịu đựng, nên đã đến khám tại một phòng khám địa phương và được chẩn đoán mắc u tuyến giáp.

ThS.BS.CKII Huỳnh Văn Vũ – Phó Trưởng khoa Sọ Não Cột Sống 2, cho biết sau khi thăm khám, các bác sĩ nhận thấy bệnh nhân T. bị liệt dây thần kinh sọ số 3 và 6, thị lực mắt phải giảm còn 3/10, mí mắt phải sụp. Kết quả chụp MRI sọ não cho thấy vùng tuyến yên có khối u lớn kích thước 17 – 18 mm, xâm lấn vào xoang hang, chèn ép dây thần kinh thị giác và kèm xuất huyết.

Các bác sĩ khoa Sọ Não Cột Sống 2 đã hội chẩn để đưa ra phương án điều trị tối ưu. Sau một ngày nhập viện, bà T. được phẫu thuật nội soi lấy khối u nhằm tăng khả năng hồi phục thị lực.

Các bác sĩ phẫu thuật nội soi lấy khối u (Ảnh: BVCC)

Các bác sĩ phẫu thuật nội soi lấy khối u (Ảnh: BVCC)

BS Vũ cho biết: “Trong quá trình phẫu thuật, chúng tôi nhận thấy khối u xâm lấn vào xoang hang, xoang bướm và lan xuống dưới. Vì vậy, phương pháp nội soi qua đường mũi được lựa chọn là giải pháp tối ưu. Cách tiếp cận này giúp phẫu thuật viên không cần mở sọ, đồng thời dễ dàng tiếp cận khối u thông qua các xoang. Ngoài ra, kỹ thuật nội soi ít xâm lấn, cho góc nhìn rộng, giúp bác sĩ quan sát các ngóc ngách để lấy triệt để khối u và giải phóng dây thần kinh”.

Ca phẫu thuật kéo dài hai tiếng. Sau mổ, thị lực bệnh nhân cải thiện lên 8/10, mí mắt không còn sụp, hết đau đầu và có thể vận động, sinh hoạt bình thường. Các bác sĩ khoa Sọ Não Cột Sống 2 tiếp tục phối hợp với khoa Nội Tiết để theo dõi và điều chỉnh rối loạn hormone sau phẫu thuật.

BS Vũ cho biết, đột quỵ tuyến yên (Pituitary Apoplexy) là một tình trạng cấp cứu nội sọ hiếm gặp nhưng nghiêm trọng. Bệnh xảy ra khi có xuất huyết hoặc nhồi máu cấp tính trong khối u tuyến yên, thường là u tuyến yên lành tính (bao gồm u tuyến yên tiết hormone hoặc không tiết hormone).

Đột quỵ tuyến yên thường gây đau đầu dữ dội, buồn nôn, liệt vận nhãn, suy giảm thị lực... Đây là tình trạng cần được nhận diện và xử trí nhanh chóng để giảm thiểu di chứng thần kinh và nội tiết.

“Người dân nên khám sức khỏe định kỳ để tầm soát sớm bệnh. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đột ngột đau đầu, giảm thị lực hoặc yếu tay chân, cần đến bệnh viện để được điều trị kịp thời,” BS Vũ khuyến cáo.

Cao Ánh

comment Bình luận