Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Người phụ nữ nhập viện tâm thần vì ngày nào cũng nghĩ \'hôm nay ăn gì\'

Bà lão 62 tuổi thường xuyên bị đau đầu chóng mặt do lo nghĩ quá nhiều chuyện 'hôm nay ăn gì' tới mức phải nhập viện tâm thần.

Mới đây, một người phụ nữ họ Vương, 62 tuổi (Trung Quốc) phải nhập viện tâm thần vì lý do lo âu quá mức. Bà Vương cho hay bà liên tục đau đầu, chóng mặt khi phải nghĩ xem 'hôm nay ăn gì'.
 
Theo chia sẻ, bà Vương là người phụ nữ của gia đình, bà đã nghỉ hưu nên công việc hàng ngày của bà là chăm sóc sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Bà quan tâm tới chế độ ăn của từng thành viên trong gia đình tới mức luôn tạo áp lực cho bản thân rằng hôm nay ăn món gì, nấu món nào để mọi người cùng thích.
 
Ảnh minh họa

Nỗi lo lắng cứ thế tích tụ ngày qua ngày gây ra những cơn đau đầu, khiến bà Vương tim đập nhanh, mặt mày xay xẩm, thường xuyên ra mồ hôi trộm.

Khi tình trạng nghiêm trọng hơn, bà được con cháu đưa đi khám tại Khoa Tâm lý học lâm sàng của Bệnh viện Nhân dân số 2 của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Bác sĩ họ Minh, phó giám đốc khoa Tâm lý học lâm sàng - người trực tiếp thăm khám cho bà Vương cho biêt, kết quả kiểm tra điện tầm đồ đều bình thường. Tuy nhiên, riêng thang đo về chỉ số lo lắng, bà Vương gần như đạt ngưỡng cao nhất, tức là mức trầm trọng. Vì vậy, bác sĩ yêu cầu con cháu cho bà Vương nhập viện để tiến hành điều trị.
 
Ảnh minh họa

Không ai có thể ngờ rằng, chuyện hôm nay ăn gì tưởng chỉ là vặt vãnh nhưng lại khiến người ta mắc chứng lo âu trầm trọng.

Sau một thời gian điều trị, sức khỏe của bà Vương phục hồi tốt. Người thân cũng động viên bà không nên quá lo lắng cho con cháu mà tập trung vào việc nghỉ ngơi, thư giãn.

Theo bác sĩ Minh, lo lắng kéo dài và lặp đi lặp lại có thể chuyển thành chứng lo âu mãn tính. Nó là một rối loạn lo âu với các triệu chứng như chóng mặt, tức ngực, khó thở, tim đập mạnh, khô miệng, căng cứng cơ… Bệnh nhân thường rơi vào đau đớn, khó chịu vì các triệu chứng kéo dài. Bệnh nhân quá để tâm tới một chuyện vụn vặt cũng làm đầu óc quay cuồng.
 
Bác sĩ lý giải, rối loạn lo âu có thể được gây ra bởi các yếu tố sinh học và ngoại cảnh từ cuộc sống, có trường hợp là do gen di truyền. Được biết, mẹ bà Vương trước đây từng có tiền sử trầm cảm.
 
Đây là lời cảnh báo cho nhiều người, đặc biệt là giới trẻ khi họ phải mất nhiều thời gian mỗi ngày chỉ để nghĩ xem "hôm nay ăn gì". Các bạn trẻ lưu ý, không cần phải lo nghĩ quá nhiều tới mức lo âu, rối loạn tâm thần, chỉ cần biết thèm gì thì ăn cái đó.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/07/20/Các dạng rối loạn lo âu và triệu chứng - Sống khỏe_20072019221004.mp4[/presscloud]
Các dạng rối loạn lo âu
 
Xem thêm: 
 
Hà Ly (t/h)