Vào đêm ngày 11/11, ông Hà Hoàng Việt Phương - Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi cho biết, hiện lực lượng chức năng đang xác minh làm rõ vụ một người phụ nữ tên V. T. Đ. (trú tại: xã Tịnh Ấn Tây, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) để lại xe máy và dép trên cầu nghi ngờ ôm con nhảy cầu tự tử.
Ông Phương cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo ày, lực lượng chức năng đã vào cuộc để làm rõ vấn đề. Tại hiện trường cho thấy đúng là có một đôi dép và chiếc xe máy bị bỏ lại trên cầu.

Hiện trường cầu Thạch Bích nơi người phụ nữ bỏ lại xe máy và 2 đôi dép
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an thành phố Quảng Ngãi đã sớm tìm được 3 mẹ con tại nhà một người thân của họ. Được biết, do có mâu thuẫn với chồng nên người phụ nữ này quyết định dẫn con lên cầu rồi để lại dép và xe máy để dọa chồng chứ không hề có ý định tự tử như người dân vẫn đồn đoán.
Trước đó, vào khoảng 19h tối ngày hôm qua 11/11, trong lúc trời mưa to tầm tã, nước sông Trà Khúc đang dân cao thì người dân bỗng phát hiện trên cầu Thạch Bích có một một người phụ nữ trở theo hai con nhỏ bằng xe máy.
Đến giữa cầu thì người này để lại chiếc xe máy cùng đôi dép trên lan can. Ngay sau đó người dân nghi ngờ người phụ nữ này có ý định tự tử nên đã bão với công an.

Người dân hiếu kỳ đến xem rất đông
Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã trực tiếp đến hiện trường để tìm kiếm người phụ nữ cùng hai đứa trẻ. Người chồng ngay lập tức có mặt tại cầu Thạch Bích và xác nhận rằng chiếc xe máy là của vợ mình. Anh cũng cho biết 3 mẹ con đã rời khỏi nhà vào lúc 18h giờ tối cùng ngày. Điều này khiến cho gia đình không khỏi hoang mang lo lắng.
Vụ việc trên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người đi đường và hàng trăm người dân sinh sống gần khu vực đó. Lực lượng chức năng đã yêu cầu người dân giải tán để đảm bảo an toàn trên cầu.
Sau khi làm rõ không có chuyện ôm con nhảy cầu tự tử, lực lượng chức năng đã động viên và khuyên nhủ gia đình làm hòa, đồng thời đưa 3 mẹ con về nhà an toàn.
Theo Thiên Bình/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu