Ngày 21/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với hai anh em bị cáo Lê Duy Điệp (1985, trú tại xã Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội) và Lê Duy Mạnh (SN 1987) về tội Giết người và Cố ý gây thương tích. Liên quan đến vụ án này còn có một số bị cáo khác cũng bị đưa ra xét xử là Nguyễn Xuân Hiệp (SN 1991), Nguyễn Huy Thắng (SN 1999, đều trú tại xã Cao Viên) và Phạm Đình Thắng (SN 1980, trú tại xã Bình Minh, huyện Thanh Oai).
Tại phiên xét xử VKS đọc cáo trạng truy tố với nội dung như sau: Tối ngày 24/6/2017, do sơ suất trong quá trình tưới cây nên bà Nguyễn Thị Yến (mẹ của Điệp và Mạnh) để nước chảy xuống mái tôn của gia đình ông Nguyễn Văn Lưu (hàng xóm). Sự việc này khiến hai bên xảy ra xích mích, cãi vã.
Khi đó, bà Nguyễn Thị Xuân (vợ ông Lưu) lấy đèn pin dí sát vào trán bà Yến. Không đứng yên chịu thiệt, bà Yến cũng vớ cái ghế gỗ ném về phía trước trúng tay bà Xuân. Đúng lúc này, chồng bà Yến là ông Lê Duy Chiến đi làm về thấy vậy liền xông vào xô xát với hàng xóm. Để hỗ trợ bố mẹ, anh Phạm Đình Nên (SN 1978, con rể ông Lưu) cũng chạy ra cùng đánh ông Chiến.
Sau đó, gia đình bà Yến gọi điện cho Lê Duy Điệp (khi đó đang ngồi nhậu nhà người quen) về “xử lý”. Nghe tin bố bị hàng xóm đánh, Điệp tức tốc chạy về vác dao sang đứng trước cổng nhà ông Lưu chửi bới, đòi đánh nhau. Lúc này, anh Nguyễn Văn Huy (SN 1995, con trai ông Lưu) và Phạm Đình Nên cũng cầm dao, xã beng ra để nghênh chiến nhưng gia đình ông Chiến kéo Điệp về nhà.

Các bị cáo trong phiên tòa xét xử sơ thẩm
Tiếp đó, con gái ông Chiến gọi điện cho anh trai là Lê Duy Mạnh (khi đó đang ở nhà vợ) về “giải quyết”. Mạnh gọi điện cho Nguyễn Xuân Hiệp (con nuôi ông Chiến) đến. Cùng thời điểm, Hiệp rủ luôn cả Nguyễn Huy Thắng và Nguyễn Văn Chương (SN 1993) đến xem xét sự việc.
Tại nhà ông Chiến, các đối tượng này chuẩn bị hung khí rồi rồng rắn nhau sang nhà ông Lưu. Cùng thời điểm, vợ Nên (con gái ông Lưu) gọi điện cho em ruột chồng là Phạm đình Thắng nói về chuyện xích mích trên. Đồng thời bảo thanh niên này đến đưa anh trai về nhà.
Nghe điện xong, Phạm Đình Thắng lấy chiếc gậy bóng chày và phóng xe đến nhà bố mẹ vợ của anh trai. Trên đường đi Thắng rủ thêm Bùi Đăng Học (SN 1992, trú tại xã Bình Minh, huyện Thanh Oai) đi cùng.
Khoảng 20h30, tại khu vực nhà ông Lưu, hai bên xảy ra hỗn chiến. Thắng và anh Học xông vào đánh người trong gia đình ông Chiến. Bị đánh, Mạnh dùng tay chống đỡ và chạy vào nhà lấy dao ra đáp trả. Điệp cũng lấy dao chém lại đối phương khiến Thắng bị thương và cùng anh Học tháo chạy. Anh em Điệp tiếp tục rượt đuổi và chém thêm nhiều nhát khiến Học gục ngã và tử vong trên đường đi cấp cứu.
Theo khám nghiệm pháp y, nạn nhân Học bị đa chấn thương trên cơ thể; tử vong do sốc mất máu cấp không thể phục hồi. Còn anh Thắng bị chém dẫn đến tổn hại sức khỏe 2%.
Từ các tình tiết trong vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Duy Điệp 20 năm 9 tháng tù về tội Giết người và Gây thương tích; Lê Duy mạnh 20 năm tù về tội Giết người.
Các bị cáo Nguyễn Xuân Hiệp và Phạm Đình Thắng chịu án 12 tháng đến 24 tháng về tội gây rối trật tự công cộng.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/24/nguoi-mat-mang-ke-di-tu-chi-vi-so-suat-khi-tuoi-cay_24102019103135.mp4[/presscloud]
Tên hàng xóm giết người vô nhân tính
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu