Liên quan đến việc người dân đổ xô vào chùa thắp nhang khấn vái con bê 2 đầu, ngày 11/5, bà Nguyễn Thị Mỹ Nhiên - Phó chủ tịch UBND thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) ký công văn yêu cầu các cơ quan chức năng giải thích, tuyên truyền cho người dân biết được nguyên nhân có con bê 2 đầu ở xã Vĩnh Hải.
Sáng ngày 12/5, UBND thị xã Vĩnh Châu đã triển khai công văn chỉ đạo các đơn vị chức năng của thị xã tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân không thực hiện các hoạt động mê tín dị đona liên quan đến sự việc trên.
Chính quyền thị xã cũng đã đến gia đình ông Lâm Sà Lạnh (49 tuổi, ngụ tại ấp Trà Sết, xã Vĩnh Hải) mang con bê 2 đầu vào chùa và nhà chùa nên chôn hoặc thiêu để đảm bảo vệ sinh môi trường. Đặc biệt, không thực hiện các hoạt động mê tính liên quan đến con bê này.

Con bê 2 đầu được thờ cúng như linh vật
Theo thông tin từ Người lao động, tối ngày 8/5, con bò cái nhà ông Lâm Sà Lạnh chuyển dạ sinh một con bê có 2 đầu. Nhưng sau khi sinh ra thì con bê này chết. Ông Lạnh không mang con bê 2 đầu đi chôn mà điện thoại báo cho trụ trì chùa Trà Sết. Vị trụ trì đề nghị gia đình ông Lạnh mang con bê 2 đầu vào chùa.
Tại đây, nhà chùa đặt hòm từ thiện rồi đốt 4 cây đèn cầy xung quanh con bê, đặt bát nhang. Một số bà con phật tư đã đến xem, quỳ lậy, bỏ tiền vào thùng từ thiện.
Đến sáng ngày 9/5, nhà chùa tiến hành mổ con bê 2 đầu, bỏ hết nội tạng, đem ướp thuốc rồi mang ra phơi nắng. Hàng ngày, có nhiều phật tử trên địa bàn đã đến xem, thắp nhang, khấn vái xác con bê 2 đầu. Sau khi phơi nắng, nhà chùa bỏ xác bê vào trong tủ kính, đặt trong Sala.
Nói về sự việc trên, lãnh đạo xã Vĩnh hải cho biết, chính quyền xã đã vận động nhà chùa nên chôn hoặc thiêu con bê 2 đầu nhưng nhà chùa không thay đổi ý định. Một số người dân còn đăng ảnh xác con bê lên mạng xã hội, thu hút người xem.
Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Sóc Trăng đã lên tiếng giải thích, con bê sinh ra có 2 đầu là do đột biến dị dạng. Trong quá trình phát triển bào thai, bò mẹ bị rối loạn phân bào nhiễm sắc thể. Ngoài ra, có thể bò mẹ này đã tiếp xúc độc tố trong thời gian dài nên tác động đến bào thai. Đây là hiện tượng rất bình thường.
Nga Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu