Sự việc hy hữu này xảy ra với người đàn ông tên Derrol Murphy (41 tuổi, sống ở San Diego). Derrol Murphy từng chía sẻ, anh cảm vô cùng khó chịu khi nghe tiếng nhai chóp chép của người thân trong gia đình. Điều này đã khiến anh phải sống tách biệt với họ trong suốt nhiều năm liền. Thậm chí anh còn không dám đi xem phim vì nơi đó, người xem phim thường vừa nhai bỏng ngô chóp chép vừa xem phim.
Dù đã 41 tuổi nhưng Derrol Murphy vẫn chưa lấy vợ. Anh sợ rằng, một gia đình mới sẽ khiến anh lại rơi vào bi cảnh như hiện tại. Âm thanh của tiếng nhai thức ăn khiến anh cảm thấy bực bội, muốn nổi điên và không kiểm soát được cảm xúc. Anh sợ, mình có thể gây tổn thương cho vợ và con cái nếu anh cứ cố kết hôn.

Cuộc sống của Derrol Murphy rơi vào bế tắc kể từ khi anh phát hiện mình mắc hội chứng "ghét tiếng ồn"
Việc Derrol Murphy quá nhạy cảm với tiếng nhai thức ăn của mọi người là do anh bị mắc hội chứng có tên misophonia, sợ tiếng nhai thức ăn chóp chép. Mãi cho đến năm 30 tuổi, anh mới biết mình bị mắc hội chứng này. Những người mắc hội chứng này không thể chịu được tiếng nhai thức ăn. Những âm thanh mà người mắc hội chứng này nghe thấy thường là âm thanh có chọn lọc.
Chính Derrol Murphy thừa nhận, anh từng có thời gian nghĩ mình sẽ phát điên nếu tiếp tục phải nghe thứ âm thanh đáng sợ đó. Mọi người thì không bao giờ hiểu điều đó, dù cho anh có cố gắng giải thích như thế nào đi chăng nữa.
Derrol Murphy phiền não nói: “Nó ảnh hưởng tới các mối quan hệ, đặc biệt là với những người tôi đã từng hẹn hò và các thành viên trong gia đình, bởi khi mắc phải hội chứng này, bạn sẽ không còn gần gũi với những người thân nhất với mình được nữa vì bạn nghĩ mọi người nên hiểu cho bạn.

Hội chứng này khiến cho người bệnh dễ dàng tức giận khi nghe thấy những âm thanh "đáng ghét"
Người đàn ông này khẳng định, anh không phải kẻ hung hăng đến nỗi chỉ vì một tiếng ồn vớ vẩn mà nỏi giận với mọi người. Tuy nhiên, hội chứng này đã khiến anh trở thành một con người hoàn toàn khác trong mắt người thân và bạn bè. Anh sợ những nơi đông người, vì ở đó âm thanh quá lớn. Anh luôn biểu hiện sự tức giân ra bên ngoài khuôn mặt mỗi khi nghe thấy tiếng nhai chóp chép.
Derrol Murphy cho biết, đến thời điểm hiện tại anh vẫn không biết làm cách nào để thoát khỏi hội chứng quái quỷ này. Cách duy nhất giúp anh có cuộc sống thanh thản hơn đó là xa lánh mọi người.
Hội chứng misophonia là gì? Misophonia được dịch nghĩa là “ghét tiếng ồn”. Đây là hội chứng nhạy cảm âm thanh có chọn lọc. Hội chứng này xuất hiện do rối loạn thần kinh trung ương. Theo Trung tâm Y học (AMC) tại Amsterdam, rối loạn này gây phản ứng quá mức khiến người bệnh phát điên lên với một số âm thanh nhất định, chẳng hạn như tiếng thức ăn, tiếng tặc lưỡi, hay tiếng ngáy ngủ… Tuy nhiên, hiện nay chưa có sự đồng thuận khoa học nào chứng minh hội chứng Misophonia là rối loạn tâm lý thật sự hay chỉ là một trạng thái kích thích mà nhiều người cảm thấy khi gặp tiếng ồn. Các nguyên nhân gây ra hội chứng này hiện vẫn đang được các nhà khoa học nghiên cứu. Song tức giận được xem là phản ứng phổ biến nhất của người mắc hội chứng này. Giới nghiên cứu hiện vẫn chưa tìm ra phương pháp điều trị ưu việt nhất. |
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/08/11/jstiny_mcepluginsimagemanagerfilesdep_ma_khoenguoi-dan-ong-tu-xanh-lanh-nguoi-than-ngai-lay-vo-vi-so-tieng-nhai-thuc-an-chop-chep.jpg_11082019222828.mp4[/presscloud]
Những hội chứng kỳ quặc nhất thế giới
Xem thêm: Phẫu thuật thành công bệnh nhi mắc hội chứng hẹp hộp sọ, tránh tàn tật suốt đời
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu