Ngày 7/1, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) thông tin về một trường hợp thương tích nghiêm trọng do đốt pháo. Đó là nam bệnh nhân P.V.K. (44 tuổi, ở Hà Nam) nhập viện trong tình trạng gương mặt dập nát với nhiều vết thương phức tạp, đứt lệ quản, nhiều dị vật găm sâu trong mắt đồng thời chấn thương nghiêm trọng ở cánh tay.
Gia đình cho biết, trước đó ông K. có mua pháo tự chế về đốt thử chuẩn bị đón năm mới. Trong lúc chơi, pháo nổ bất ngờ khiến người đàn ông chịu nhiều thương tích. Sau đó gia đình đưa nạn nhân tới sơ cứu tại bệnh viện địa phương rồi chuyển tiếp lên tuyến trên.
Toàn bộ gương mặt với dị vật đâm sâu vì đốt pháo
Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hằng, Khoa Phẫu thuật hàm mặt tạo hình và thẩm mỹ - Bệnh viện Việt Đức, cho biết qua thăm khám nhận thấy bệnh nhân tỉnh, huyết động bình thường nhưng bị tổn thương phức tạp với nhiều vết thương dập nát ở mặt và cánh tay, đó là chưa kể rất nhiều dị vật nằm sâu trong mắt.
Sau khi làm sạch dị vật vùng mặt và cánh tay, tiến hành phẫu thuật điều trị gãy xương vùng mặt, xử lý vết thương phần mềm... Bệnh nhân cần được theo dõi nếu tình trạng ổn hơn, các bác sĩ sẽ tiếp tục chuyển sang Bệnh viện Mắt Trung ương điều trị thương tổn vùng mắt.
Dịp cận Tết là thời gian xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tích do đốt pháo và làm pháo tự chế. Vừa qua, ngày 30/12, bé Phạm Xuân L. (SN 2006, ngụ xã Xuân Thịnh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) được đưa vào Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hoá trong tình trạng chấn thương nặng. Hai bàn tay bị dập nát, chấn thương phần mềm hai bên đùi và bỏng vùng ngực và 2 bên mắt.
Cánh tay cũng bị dập nát
Nguyên nhân do cậu bé mầy mò học cách làm pháo tự chế trên mạng. Trong quá trình nhồi 50 bao diêm làm thuốc pháo trong tư thế kẹp quả pháo trong đùi không may chúng phát nổ khiến cậu bé bị thương nghiêm trọng.
Bác sĩ Ngô Tuấn Hưng, Khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng Quốc gia, cho biết, dù đã được cảnh báo rất nhiều nhưng hàng năm vẫn ghi nhận nhiều ca bị bỏng do đốt pháo hay làm pháo tự chế.
Theo bác sĩ Hưng, trong pháo có những hóa chất dễ gây cháy nổ như phốt pho, lưu huỳnh. Không may trong quá trình chế tạo, thuốc phát nổ dễ bị tổn thương nặng ở mặt, mắt, tay, cổ, ngực.... Các vùng tổn thương do bỏng rất nặng, nhẹ thì gây phù nề, để lại di chứng sẹo xấu tồi tệ, nặng hơn thì cản trở hô hấp, gây suy hô hấp thậm chí tử vong.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/12/31/nguy-hiem-khi-tu-che-phao-no_31122019165704.mp4[/presscloud]
Nguy hiểm khi học cách làm pháo tự chế. Video: ANTV
Hà Ly (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu