Tối 10/10, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã dành chiến thắng thuyết phục trước Malaysia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Bên cạnh những khoảnh khắc đẹp, đáng tự hào trên sân Mỹ Đình tối qua thì đâu đó vẫn còn có sự xuất hiện của những hình ảnh không đẹp.

Người đàn ông trải Quốc kỳ ra ngồi vì sợ bẩn quần. Ảnh cắt từ clip
Một trong số đó là hành động trải Quốc kỳ xuống ghế ngồi của một cổ động viên Việt Nam. Người đàn ông này đã ngồi lên Quốc kỳ cho tới khi bị người phụ nữ bên cạnh nhắc nhở. Sự việc trên đã được một tài khoản quay lại clip và đăng lên mạng xã hội khiến dư luận phẫn nộ.
Mặc dù nhiều người phản ánh rằng tối qua một lượng lớn ghế trên SVĐ Mỹ Đình quá bẩn đến mức không thể ngồi nhưng hành động của người đàn ông nói trên là không chấp nhận được: "Không hiểu nghĩ gì mà lại làm vậy", "Đeo băng rôn 'Việt Nam chiến thắng' mà lại lấy cờ Tổ quốc ra để ngồi", "Cần xử lý nghiêm để làm gương"... Bức xúc trước hành vi phản cảm này, cộng đồng mạng đang truy tìm gắt gao danh tính người đàn ông xuất hiện trong clip.

Nhiều người không hài lòng vì ghế trên SVĐ Mỹ Đình quá bẩn.
Liên quan đến sự việc, nhiều người băn khoăn không biết liệu hành động ngồi lên Quốc kỳ có bị xử phạt không và nếu có thì mức phạt sẽ như thế nào. Theo Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), pháp luật quy định bắt buộc mọi công dân phải tôn trọng Quốc kỳ, hành vi xúc phạm Quốc kỳ có thể bị xử lý hình sự.
Cụ thể, theo Điều 351 Bộ Luật Hình sự 2015: Người nào cố ý xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Luật sư Đặng Văn Cường nói với Báo Giao Thông, hành vi cố ý xúc phạm Quốc kỳ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thể hiện ở chỗ: Viết, vẽ những nội dung không lành mạnh liên quan đến Quốc kỳ; nhạo báng, sỉ nhục hoặc có những hành động khác làm biến dạng, phá hỏng Quốc kỳ.
Tuy nhiên không phải hành vi xúc phạm quốc kỳ nào cũng đến mức phải xử lý hình sự. Chỉ khi chủ thể nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm nhưng vẫn cố ý, mong muốn hậu quả xảy ra thì mới phạm tội xúc phạm Quốc kỳ theo Bộ Luật Hình sự 2015. Còn nếu hành động do vô ý, sơ xuất, cẩu thả thì không bị truy cứu.
Luật sư Đặng Văn Cường phân tích, hành động ngồi lên cờ Tổ quốc của người đàn ông trong clip là hết sức phản cảm, đáng lên án, đặc biệt là khi nó diễn ra ở nơi đông người, có cả CĐV nước bạn. Tuy nhiên nếu chỉ có hành vi như trên thì chưa chứng minh được lỗi cố ý xúc phạm Quốc kỳ mà chỉ thể hiện ý thức và văn hóa kém, không nhận thức được hành vi của mình là sai trái, vi phạm pháp luật. Do đó chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng cần cảnh cáo, phê phán để người dân nhận thức, ý thức được hành vi của mình, tránh tái diễn trong tương lai.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/11/Việt Nam - Malaysia trên sân Mỹ Đình, thanh niên ngồi lên cờ Tổ quốc gây phẫn nộ - Báo Một Thế Giới_11102019162044.mp4[/presscloud]
Clip được đăng tải lên MXH.
Kiều Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu