
Ông Bennett tỏ ra là một bệnh nhân dũng cảm và cao thượng, người đã chiến đấu đến cùng.
Trung tâm Y tế Đại học Maryland (Mỹ) cho biết, ông David Bennett qua đời ngày 8/3 sau khi tình trạng sức khỏe bắt đầu xấu đi vài ngày trước. Ông đã được chăm sóc giảm nhẹ và có thể nói chuyện với gia đình trong những giờ cuối cùng cuộc đời.
Ông Bennett đây bị bệnh tim giai đoạn cuối, được xác định không đủ điều kiện để cấy ghép tim truyền thống và trở thành người đầu tiên được cấy ghép một quả tim lợn biến đổi gien ngày 7/1/2022. Bệnh viện cho biết quả tim này không bị đào thải và hoạt động tốt trong nhiều tuần sau cuộc phẫu thuật. Ông Bennett đã có thể xem giải Siêu cúp Bóng bầu dục Mỹ (Super Bowl) vào tháng trước và được vật lý trị liệu.
Ông Bartley Griffith, bác sĩ phẫu thuật cấy ghép tim lợn cho biết ông Bennett tỏ ra là một bệnh nhân dũng cảm và cao thượng, người đã chiến đấu đến cùng. Bệnh viện xin gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình ông Bennett.
Trái tim được ghép cho ông Bennett là của một con lợn đã được chỉnh sửa gien tới 10 lần. Quá trình chỉnh sửa gien được kiểm soát rất nghiêm ngặt và do Revivicor - một công ty con của tập đoàn công nghệ sinh học United Therapeutics - thực hiện. Các nhà khoa học đã loại bỏ 3 gien có thể gây phản ứng đào thải tạng ghép ở người, đồng thời bất hoạt một gien tăng trưởng nhằm ngăn tim lợn tiếp tục phát triển sau khi cấy ghép. Các chuyên gia cũng đưa 6 gien người vào bộ gien của lợn (hiến tặng) và chỉnh sửa để chúng có khả năng chống chịu tốt hơn với hệ miễn dịch của con người. Nhóm nghiên cứu cũng sử dụng một loại thuốc mới do Kiniksa Pharmaceuticals sản xuất và các loại thuốc chống thải tạng ghép thông thường để ức chế hệ miễn dịch và ngăn chặn sự đào thải.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu