Nhân viên dịch tễ phun thuốc diệt muỗi để ngăn chặn sự lây lan của virus chikungunya (Ảnh: VCG/Getty Images)
Trong đó, sốt Chikungunya xuất hiện ở nhiều địa phương như Nam Ninh, Bách Sắc, Hạ Châu…. Ít nhất hơn 30 ca bệnh đã được báo cáo, tuy nhiên tất cả đều là các trường hợp nhẹ và đã được nhập viện. Muỗi vằn (hay muỗi Aedes), vật trung gian truyền bệnh chính, đang lan rộng khắp khu tự trị và nguy cơ lây nhiễm liên tục gia tăng.
Trong số các địa phương này, thủ phủ Nam Ninh phát hiện 15 ca bệnh tính đến ngày 17/8. Cùng ngày, quận Hưng Ninh, thành phố Nam Ninh cũng báo cáo 5 ca, quận Tây Hương Đường báo cáo 5 ca và quận Giang Nam 1 ca. Như vậy, tính đến hết ngày 17/8, riêng thành phố này đã phát hiện 26 trường hợp sốt Chikungunya, trong đó đa phần là các ca nhiễm tại địa phương. Thành phố Bách Sắc cũng thông báo 7 trường hợp; thành phố Hạ Châu báo cáo 1 trường hợp tính đến 24h ngày 18/8.
Theo Ủy ban Y tế Quảng Tây cũng như chính quyền địa phương, phòng chống muỗi là biện pháp căn bản, tiết kiệm và hiệu quả nhất để phòng ngừa và kiểm soát các bệnh truyền nhiễm do muỗi lây lan.
Do đó, chính quyền Quảng Tây đã kêu gọi triển khai một “chiến dịch y tế yêu nước”, tập trung vào việc loại bỏ nơi sinh sản của muỗi và tiêu diệt muỗi trưởng thành. Chính quyền đã kêu gọi các doanh nghiệp, cơ quan, trường học, công trường xây dựng, cộng đồng và gia đình trên toàn khu tự trị tận dụng tối đa thời gian nghỉ triển khai các chiến dịch y tế yêu nước, tập trung vào việc dọn dẹp nơi sinh sản của muỗi và tiêu diệt muỗi trưởng thành.
Trước đó, Trung Quốc đã đưa 6 tỉnh và khu tự trị vào khu vực nguy cơ sốt Chikungunya loại I, nhóm có nguy cơ cao nhất, bao gồm Quảng Đông – nơi dịch bùng phát dịch chính và đầu tiên ở Trung Quốc, Quảng Tây, Chiết Giang, Phúc Kiến, Hải Nam và Vân Nam.
Q.T (tổng hợp)









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu