Ngày 25/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Văn Xe (53 tuổi, ngụ tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) về tội Giết người theo quy định của pháp luật hiện hành. Điều đáng nói, phiên tòa này còn xét xử thêm cả vợ và con của Xe là Trần Lê Hạnh (58 tuổi – vợ Xe) và 2 con trai là Nguyễn Quốc Thới (36 tuổi), Nguyễn Dân An (33 tuổi) về tội Che giấu tội phạm.
Theo cáo trạng của VKS, Xe bị truy nã từ năm 2005 đến tháng 2/2019 mới bị bắt giữ. Trước đó, Xe đã có vợ con nhưng năm 1998 rời nhà lên Đồng Nai lập xưởng tái chế nhựa để phát triển kinh tế gia đình. Tại đây, Xe quen biết và nảy sinh tình cảm với bà N.T.K.D. (SN 1954, ngụ tại huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai). Trong suốt thời gian “vụng trộm” với nhau, Xe đã nhiều lần vay tiền người tình.
Đến ngày 24/1/2005, Xe chở bà D. từ Đồng Nai lên TP Hồ Chí Minh thuê khách sạn để ở và quan hệ tình dục. Tại đây, hai người xảy ra mâu thuẫn do và D. ghen tuông cứ bắt Xe phải công khai chuyện tình cảm giữa hai người nhưng Xe không đồng ý vì còn vợ con ở nhà.
Trong lúc tức giận, bà D. dùng ghế ở khách sạn đánh mạnh vào người Xe. Bị tấn công bất ngờ Xe quay ra xô xát với người tình. Trong lúc nóng giận, Xe dùng ghế tấn công lại khiến bà D. gục ngay tại chỗ rồi Xe bỏ đi.

Bị cáo Nguyễn Văn Xe tại phiên tòa xét xử sáng nay
Quá thời gian nghỉ mà không thấy khách ra nên nhân viên đến kiểm tra thì phát hiện sự việc, ngay lập tức trình báo đến cơ quan chức năng. Công an vào cuộc xác định hung thủ gây án là Xe nên đã tổ chức lực lượng truy tìm. Đến ngày 4/2/2005, Công an TP Hồ Chí Minh tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Xe. Sau 8 tháng không truy tìm thấy Xe nên cơ quan chức năng đã ra lệnh tạm đình chỉ vụ án, tạm đình chỉ bị can.
Về phần Xe, sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường, hắn đi nhiều nơi và hành nghề xe ôm để kiếm tiền sống qua ngày. Xe đổi tên thành Tám Xe. Sau một thời gian thấy sóng yên bể lặng, Xe mới dám liên lạc về cho gia đình. Kể từ năm 2006, Xe thường xuyên gọi định về nhà, thỉnh thoảng còn về ngủ qua đêm.
Tuy nhiên đến năm 2016 do sức khỏe yếu do bệnh suy thận giai đoạn cuối và tiểu đường tuýp 2, viêm gan C nên Xe quyết định chuyển hẳn về nhà ở đường Thống Nhất, phường 15, quận Gò Vấp để tiện cho vợ con chăm sóc.
Phát hiện đối tượng bị truy nã đã trở về địa phương nên ngày 18/9/2019, các trinh sát đã tổ chức lực lượng ập vào nhà bắt giữ đối tượng Xe về quy án. Đồng thời, tiến hành bắt giữ vợ và hai con của Xe để điều tra về tội Che dấu tội phạm.
Tại phiên tòa sáng nay, Xe khai rằng, thời điểm đó do bị cáo D. dồn ép nên mới ra tay dùng ghế đánh nạn nhân, không ngờ bà D. lại tử vong. Về phần bị cáo Hạnh và con trai cũng thừa nhận đã bao che bị cáo Xe ở trong nhà nhằm mục đích chữa bệnh, chăm sóc.
HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo Xe đặc biệt nguy hiểm lại bỏ trốn nhiều năm nên tuyên phạt tù chung thân. Còn vợ và 2 con trai bị cáo Xe bị tuyên phạt 18 tháng tù treo.
Về dân sự, bị cáo Xe phải bồi thường cho gia đình bị hại 80 triệu đồng tiền ma chay và 100 tháng lương cơ bản. Tổng số tiền bồi thường dân sự là 244 triệu đồng.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/25/nguoi-dan-ong-day-vo-con-vao-vong-lao-ly-sau-14-nam-sat-hai-nguoi-tinh-roi-bo-tron_25112019144342.mp4[/presscloud]
Bị bắt sau 20 năm trốn truy nã vì... lên sóng truyền hình
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu