Theo đó, ông B. nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, có các dấu hiệu điển hình của đột quỵ. Ekip cấp cứu đã nhanh chóng chụp CT khẩn cấp, xác định bệnh nhân không bị xuất huyết não và đang trong “thời gian vàng” để can thiệp.
Ngay sau đó, các bác sĩ tiến hành hội chẩn và quyết định sử dụng thuốc tiêu sợi huyết (rTPA) qua đường tĩnh mạch nhằm làm tan cục máu đông gây tắc mạch máu não – phương pháp điều trị tối ưu hiện nay giúp cải thiện đáng kể khả năng phục hồi.
Tuy nhiên, sau khi tiêm thuốc và chụp CT mạch máu có cản quang, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị tắc động mạch thân nền – một trong những vị trí nguy hiểm nhất, nuôi sống vùng thân não. Nếu không can thiệp kịp thời, tỷ lệ tử vong có thể lên đến 90%.
Ekip can thiệp nội mạch (Ảnh: BVCC)
BS.CKI Đỗ Lê Tín – Phó Trưởng khoa Nội thần kinh cho biết, ekip đã quyết định can thiệp nội mạch, sử dụng dụng cụ chuyên biệt để lấy huyết khối, tái thông mạch máu bị tắc.
“Chỉ trong 25 phút kể từ khi nhập viện, bệnh nhân đã được tiêm thuốc tiêu sợi huyết, và khoảng 2 giờ sau đó đã được can thiệp nội mạch. Việc rút ngắn thời gian cấp cứu giúp nâng cao hiệu quả điều trị và giảm thiểu di chứng sau đột quỵ”, BS Tín chia sẻ.
Sau can thiệp, bệnh nhân tỉnh táo, có thể nói chuyện và vận động tay chân bình thường. Hiện sức khỏe ông B. hồi phục tốt, tự thực hiện các sinh hoạt cá nhân.
Theo BS Tín, ông B. có tiền sử tăng huyết áp không điều trị đều đặn, từng bị đột quỵ và có thói quen hút thuốc lá lâu năm.
“Người dân, đặc biệt là người cao tuổi, cần duy trì lối sống lành mạnh, tập thể dục đều đặn, tránh thuốc lá, hạn chế rượu bia và kiểm soát tốt các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu… để phòng ngừa nguy cơ đột quỵ”, BS Tín khuyến cáo.
Cao Ánh







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu