Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Người dân hưởng lợi lớn khi cử bác sĩ chuyên môn cao từ tuyến trên xuống hỗ trợ tuyến dưới

Thời gian qua, với gần 9.000 lượt y bác sĩ tuyến trên đi hỗ trợ y tế tuyến dưới, cùng với đó tuyến trên chuyển giao gần 5.000 kỹ thuật điều này giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho y tế cơ sở.

Sau mười năm thực hiện Đề án “Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh” (Đề án 1816) đã đạt cả ba mục tiêu đề ra. Với phương pháp “cầm tay, chỉ việc”, các bệnh viện tuyến trên đã đào tạo, chuyển giao cho tuyến dưới rất nhiều kỹ thuật, nhờ đó từng bước đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh (KCB) của người dân tại địa phương.
 
Thống kê của Bộ Y tế cho thấy, đến nay toàn bộ bệnh viện trực thuộc bộ tham gia Đề án 1816 đã thành lập ban chỉ đạo, chủ động lập kế hoạch thực hiện từ việc khảo sát, điều tra nhu cầu của tuyến dưới; xác định khả năng đáp ứng của tuyến trên đến lập kế hoạch, có giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ cán bộ đi luân phiên hoàn thành nhiệm vụ.

 
Tại các địa phương cũng có 47 tỉnh, thành phố thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án do lãnh đạo tỉnh trực tiếp làm trưởng ban với sự tham gia của đủ các sở, ban, ngành liên quan. Ban chỉ đạo thường xuyên sâu sát với hoạt động của các đơn vị, nắm bắt tình hình và chỉ đạo các đơn vị thực hiện kế hoạch; chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện, đồng thời tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm việc thực hiện ở địa phương, bảo đảm tính hiệu quả.
 
Theo thông tin từ Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, đến nay đã có gần 9.000 lượt cán bộ đi hỗ trợ tuyến dưới, chuyển giao 4.689 kỹ thuật và hầu hết các kỹ thuật được đánh giá là thực hiện tốt, bệnh viện tuyến dưới làm chủ được kỹ thuật.
 
Trực tiếp khám chữa bệnh cho gần 5 triệu người bệnh và thực hiện gần 2.000 ca phẫu thuật, cứu sống hàng ngàn người mắc bệnh hiểm nghèo (nếu đưa về tuyến trên thì nguy cơ tử vong cao).
 
Bên cạnh đó, kể từ khi triển khai Đề án Bệnh viện vệ tinh đã có 14 bệnh viện tuyến Trung ương hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật khó như can thiệp tim hở, can thiệp mạch vành... cho các bệnh viện tuyến tỉnh, giúp người dân yên tâm hơn khi khám chữa bệnh tại địa phương.
 
Đây cũng là hoạt động giúp giảm đáng kể luồng bệnh nhân đổ về tuyến cuối, giảm quá tải bệnh viện một số chuyên khoa như ung bướu, ngoại chấn thương, tim mạch, sản nhi...
 
Tính đến nay, Đề án Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013-2018 đã xây dựng và hình thành 23 bệnh viện hạt nhân và 138 bệnh viện vệ tinh.
 
Hiện đã có 10 chuyên khoa được đầu tư và ưu tiên phát triển là ung bướu, ngoại chấn thương, tim mạch, sản, nhi, nội tiết, thần kinh, huyết học lâm sàng, hồi sức cấp cứu, chống độc.
 
 
Nói về việc đưa bác sĩ tuyến trên về cơ sở, Bác sĩ Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh Nhi Trung ương, cho biết, chúng tôi đặt mục tiêu và quyết tâm sẽ phối hợp để hỗ trợ, xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe cho trẻ em tốt ngay tại địa phương, giúp các em được chăm sóc sức khỏe như tuyến Trung ương.
 
Theo đó, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tập trung công tác chỉ đạo tuyến, thực hiện đề án 1816, đề án Bệnh viện vệ tinh và đề án 585 góp phần nâng cao năng lực y tế tuyến cơ sở.
 
Đề án 585 đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa… lần đầu tiên Bộ Y tế phát động có 7 bác sĩ được đào tạo, trong đó Bệnh viện Nhi Trung ương có 5 bác sĩ.
 
Không chỉ dừng lại phát triển ở các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tỉnh mà bệnh viện vệ tinh còn được thực hiện ở nhiều bệnh viện tuyến huyện như Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu, Bệnh viện đa khoa huyện Mường Khương, Lào Cai; bệnh viện, Trung tâm Y tế huyện Tam Đường...
 
Song song với hoạt động tại chỗ, BV Nhi Trung ương còn thường xuyên tổ chức các hoạt động trao đổi chuyên môn từ xa, thực hiện áp dụng công nghệ 4.0 trong việc hỗ trợ chẩn đoán, hội chẩn như các hoạt động Telemedicine: ECHO, Telerad nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và đào tạo tại nơi có dự án triển khai.
 
Ngoài ra, Trung tâm Chỉ đạo tuyến Nhi khoa phối hợp các đơn vị trong bệnh viện còn tổ chức các hoạt động giám sát, đánh giá hiệu quả và hỗ trợ chuyên môn tại chỗ, thông qua đó chúng tôi ghi nhận những điểm tích cực và những hạn chế, từ đó đưa ra những giải pháp và kế hoạch cho những thời gian tiếp theo, nâng cao hiệu quả của Dự án.
 
TS.BS. Đỗ Minh Loan – Giám đốc Trung tâm Chỉ đạo tuyến Nhi khoa – BV Nhi Trung ương cho biết: “Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì sự hỗ trợ và tăng cường hoạt động đánh giá giám sát, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động đào tạo từ xa, giúp cho các học viên tuyến dưới, đặc biệt trong các dự án có thể tiếp cận được với các lớp đào tạo tại bệnh viện, nâng cao kiến thức chuyên môn”.
 
PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế cho biết, thời gian qua, ngành Y tế đã tăng cường công tác chỉ đạo tuyến, thực hiện hiệu quả các Đề án nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tuyến dưới như Đề án 1816, Đề án bệnh viện vệ tinh, luân phiên cán bộ y tế xuống hỗ trợ cơ sở…
 
“Điều này đã giúp các bệnh viện tuyến dưới làm chủ được kỹ thuật; trực tiếp khám chữa bệnh cho hơn 4.500.000 người bệnh, phẫu thuật hơn 1.600 ca, cứu sống hàng trăm người bệnh mắc bệnh hiểm nghèo mà nếu đưa về tuyến trên thì nguy cơ tử vong cao ...” - ông Khuê đánh giá.
 
Cũng nhờ công tác chỉ đạo tuyến góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật tay nghề cho cán bộ y tế tuyến dưới, qua đó giúp giảm tải từ xa cho bệnh viện tuyến trên, nhất là các bệnh viện tuyến Trung ương. Cụ thể, đã giảm tỷ lệ chuyển lên tuyến trên không phù hợp trung bình khoảng 30%...
 
 
Ánh Dương