Trong quá trình công tác từ năm 2010 – 2015, được đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Vĩnh Thạnh, ông Đoàn Đức Trường, sinh năm 1956, trú tại phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, đã không ngừng cố gắng, phát huy, tận tâm giúp bà con nông dân trên toàn huyện Vĩnh Thạnh từ một huyện còn nghèo khó thành một huyện khá của thành phố Cần Thơ nhờ phát triển chủ yếu nông nghiệp. Đến nay toàn huyện đã đạt nông thôn mới, cơ giới hóa nông thôn mới.
Ông Đoàn Đức Trường - Trưởng phòng nông nghiệp được Chủ tịch tỉnh tặng bằng khen chiến sĩ thi đua Thành Phố.
Ở TP Cần Thơ, huyện Vĩnh Thạnh là địa phương tiên phong trong việc thực hiện mô hình “Cánh đồng mẫu lớn” (CĐML). Nỗ lực này đã mang lại hiệu quả kinh tế khá cao, được sự đồng tình ủng hộ của nông dân.
Theo đó, từ năm 2010-2015 giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt 2.134 tỷ đồng, tăng 1,6 lần (so bình quân 5 năm trước là 1.300 tỷ đồng).Thực hiện chuyển dịch cơ cấu mùa vụ từ 2 vụ/năm sang 3 vụ/năm với các loại cây trồng chính như lúa và màu; đã tăng diện tích canh tác lúa năm 2014 lên 63.914,47 ha tăng hơn năm 2010 là 12.328,47 ha, diện tích trồng màu và cây công nghiệp ngắn ngày bình quân 650,25 ha, (tăng 115,02 ha so với năm 2010); đạt hệ số vòng quay đất 2,39 lần/năm.
Cây lúa được quan tâm đầu tư về năng suất và chất lượng, đến nay đã có 98% diện tích gieo trồng lúa chất lượng cao với các loại giống mới như Jasmine 85, OM 5451, Nàng hoa 9, DS1,…
Bên cạch đó có 02 giống lúa OM 4218, OM 2517 vượt trọi và thành công thích hợp cho 02 vụ mùa hè thu và thu đông, từ 02 giống lúa trên thử nghiệm từ 2012 đến 2013 cho ra giống lúa OM 5451 đạt năng suất cao trở thành thành tựu giống lúa chủ lực tại địa phương. Năm 2014 năng suất tăng 4,43%; sản lượng thu hoạch đạt 412.750,3 tấn tăng 75.534,3 tấn ( tăng 18% ) so năm 2010.
Ông Đoàn Đức Trường - Trưởng phòng nông nghiệp trao đổi với phóng viên.
Tổ chức lại sản xuất lúa theo mô hình Cánh đồng lớn nhằm tạo lượng hàng hóa tập trung, giảm chi phí và tăng lợi nhuận, đến nay đã tổ chức được 26 cánh đồng lớn diện tích 6.385 ha ( năm 2010 chưa có ), năng suất tăng so ngoài mô hình từ 2,4% đến 4% (180 kg/ha đến 310 kg/ha), lợi nhuận tăng thêm 42,39% (tương đương 9.285.600 đồng/ha), giảm chi phí sản xuất từ 936.000 đồng đến 1.688.000 đồng/ha. Giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt 2.134 tỷ đồng, tăng 1,6 lần (so bình quân 5 năm trước là 1.300 tỷ đồng). Giới thiệu và hướng dẫn nông dân ký kết các hợp đồng bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp (từ năm 2011 đến nay đã ký kết bao tiêu 5.200 ha lúa, sản lượng 37.440.000 tấn).
Tiếp nối những thành quả đạt được, ngành nông nghiệp huyện Vĩnh Thạnh tiếp tục định hướng nông dân áp dụng các tiêu chuẩn GlobalGAP, VietGAP vào quá trình sản xuất nhằm nâng cao chuỗi giá trị lúa gạo. Chính nhờ áp dụng những phương pháp có hiệu quả cao này đã mang lại nhiều giá trị, nguồn thu nhập kinh tế nên người dân nơi đây rất vui mừng và biết ơn đến sự cần mẫn, chăm lo của ông Trường đối với cuộc sống của người dân địa phương.
Ông Đoàn Đức Trường còn chia sẻ thêm, từ khi tôi đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Nông nghiệp của huyện Vĩnh Thạnh việc đầu tiên tôi nghĩ đến là làm sao để đưa ngành nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất lúa ngày càng đạt nhiều kết quả tốt cho người dân, mặc dù thời tiết, khí hậu tại địa phương rất khắc nghiệt, lụt bão thường xuyên, nhưng chúng tôi đã ra sức xây dựng đê vượt lũ giúp người dân ổn định cuộc sống góp phần xây dựng an sinh xã hội ngày càng phát triển hơn.
Ngoài ra, trong quá trình công tác tại Phòng Nông nghiệp và PTNT ông Đoàn Đức Trường còn được Chủ tịch Tp. Cần Thơ tặng nhiều bằng khen danh hiệu Chiến sĩ thi đua thành phố; thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới; bằng khen do Bộ Trưởng-Trưởng Ban Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương xuất sắc trong công tác phòng chống lụt bão;…
Trần Tú







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu