Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Người bệnh truyền tai đủ loại \'mẹo\' dân gian chữa viêm xoang khiến bác sĩ cũng phát hoảng

Nhỏ nước tỏi vào mũi, xông lạc, nhét lá nốt vào mũi hay ngửi rượu... là một vài trong số những "mẹo" chữa viêm xoang được quảng cáo la liệt trên mạng xã hội. Nhiều người bệnh bất chấp làm theo bất chấp nguy hiểm.

Mới đây, mạng xã hội vừa lan truyền clip về người phụ nữ có khả năng bắt sâu chữa viêm xoang tại Phú Thọ được người dân đổ về đây xin chữa bệnh. Tuy nhiên, các bác sĩ khẳng định phương pháp này chỉ là trò lùa bịp phản khoa học. Một số người tìm tới nhờ "thầy lang" "bắt sâu xoang" phải chi nhiều tiền để mua các loại thuốc cực kỳ khó uống mà không chắc khỏi bệnh.
 
Người bệnh truyền tai đủ loại 'mẹo' dân gian chữa viêm xoang khiến bác sĩ cũng phát hoảng
Người bệnh truyền tai nhau những cây thuốc được cho là có thể chữa được viêm xoang 
 
Đây chỉ là một trong số rất nhiều 'mẹo' dân gian chữa viêm xoang được lan truyền thất thiệt trên mạng xã hội. Chỉ cần gõ từ khóa “chữa viêm xoang” lên thanh tìm kiếm của mạng xã hội Facebook, không khó để tìm thấy la liệt những lời quảng cáo về phương pháp chữa viêm xoang độc, lạ, cam kết 100% khỏi bệnh và tất nhiên có thể kèm theo chi phí đắt đỏ.

Chữa viêm xoang bằng cách nhỏ nước tỏi vào mũi


Theo Đông y, tỏi có tính cay và ấm, có tác dụng làm ấm trong trường hợp bị cảm lạnh. Việc nhỏ tinh dầu tỏi có thể làm mũi giãn mạch, nở ra giúp không khí đi vào dễ dàng hơn, giúp người bệnh dễ thở hơn. Ngoài ra, không thể phủ nhận tác dụng của tỏi làm tăng sức đề kháng, giúp cơ thể nhanh khỏi bệnh. Với người Việt tỏi không chỉ là loại gia vị dùng trong nấu ăn mà còn là phương thuốc.
 
Người bệnh truyền tai đủ loại 'mẹo' dân gian chữa viêm xoang khiến bác sĩ cũng phát hoảng
 
 
Tuy nhiên, theo ThS. BS Lê Anh Tuấn, Trưởng khoa Mũi Xoang, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, trong y văn không có chỉ định dùng tỏi để chữa viêm xoang, việc nhỏ tỏi vào mũi trong trường hợp có thể gây xông, khó chịu thậm chí làm bỏng niêm mạc mũi.

Xông lạc chữa viêm xoang


Trên mạng xã hội facebook nhiều người chia sẻ cách chữa viêm xoang bằng xông lạc, loại nguyên liệu rẻ tiền và đảm bảo khỏi 100%. Cụ thể, một số người đưa ra công thức xông lạc gồm: Lấy 7-9 hạt lạc bỏ vào 1 hộp sắt, đậy kín hộp sắt bằng giấy, chọc 1 lỗ nhỏ, đun hộp sắt trên bếp và dùng khói này để xông mũi.

Nhận định về phương pháp này, BS Tuấn cho hay, theo kinh nghiệm dân gian có thể dùng một số loại tinh dầu để xông hơi giúp người viêm xoang thông thoáng mũi. Biện pháp này được cho là có hiệu quả với một số loại tinh dầu đặc hiệu. Tuy nhiên, cách xông lạc để chữa viêm xoang không hề có tác dụng bởi lạc tiết ra lượng tinh dầu rất nhỏ và không có bằng chứng nào cho thấy tinh dầu lạc có thể chữa khỏi viêm xoang.

Ngửi rượu chữa viêm xoang


Một số người dùng mạng xã hội quảng cáo dùng 1 lít rượu nặng ngâm với với 1 kg muối hột trong khoảng 1 tháng. Sau đó, mỗi ngày đem chai rượu đặt miệng chai vào mũi, hít thật sâu cái hơi nồng cay của rượu bốc lên. Sau khoảng 1 tuần thấy mũi chảy dịch nhiều là hiệu quả.
 
Người bệnh truyền tai đủ loại 'mẹo' dân gian chữa viêm xoang khiến bác sĩ cũng phát hoảng
Cách ngửi rượu ngâm với muối được quảng cáo là chữa viêm xoang hiệu quả

BS Tuấn khẳng định cách làm này là phản khoa học. Thứ nhất việc thường xuyên hít hơi rượu có thể dẫn tới say hoặc ảnh hưởng tới sức khỏe. Thứ hai, không có cơ sở khẳng định rượu và muối ngâm cùng nhau có tác dụng chữa viêm xoang.

Nhét lá lốt vào mũi để chữa viêm xoang


Một số người khác chia sẻ "mẹo" mà họ đã tự làm đó là nhét lá nốt vào mũi chữa viêm xoang. Họ vò nát lá lốt nhét vào lỗ mũi khoảng vài phút, mỗi ngày chỉ cần làm 1-2 lần sau một thời gian là có thể khỏi hẳn viêm xoang.

Theo BS Tuấn, không thể phủ nhận lá lốt có một số tác dụng nhất định trong việc hỗ trợ làm giảm các triệu chứng của bệnh viêm xoang. Tuy nhiên, việc chỉ vò lá lốt rồi nhét thẳng vào mũi không phải là cách chữa đúng thậm chí là phản khoa học.

BS Tuấn lý giải, việc dễ tin vào các biện pháp “truyền miệng” trên mạng xã hội, xuất phát từ nhiều hiểu nhầm cố hữu rằng muốn chữa dứt điểm bệnh xoang là phải mổ và dù có mổ bệnh cũng rất dễ tái phát. Hiện nay các "mẹo" chữa bệnh được lan truyền trên mạng xã hội được quảng cáo có thể chữa khỏi viêm xoang 100%, đều không hề có bằng chứng y học nào, và hầu hết đến từ kinh nghiệm cá nhân phiến diện.

BS lưu ý, người dân không nên tự ý sử dụng các loại cây, cỏ không rõ nguồn gốc, không có bằng chứng khoa học về chữa viêm xoang khi bị bệnh để tránh trường hợp gây nhiễm độc, ngộ độc nếu sử dụng không đúng cách. Đã từng có trường hợp bệnh nhân tự dùng các loại cây, cỏ để nhỏ vào mũi đã dẫn đến mất khứu giác hoàn toàn, dây thần kinh khứu giác bị nhiễm độc dẫn tới mất hẳn chức năng ngửi.

Bác sĩ Lê Anh Tuấn cũng khuyến cáo người dân, khi có bất kì biểu hiện nào như ngạt mũi, tắc mũi, chảy mũi, đau đầu thì nên đi khám tại các bác sĩ tai mũi họng để được tư vấn. Nếu chưa có điều kiện đi khám thì chỉ nên rửa mũi bằng nước muối sinh lý hàng ngày để vệ sinh mũi, tránh bệnh nặng hơn, tiến triển thành viêm xoang thật.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/01/bat-sau-xoang-phu-tho_01112019101750.mp4[/presscloud]
Thực hư "thầy lang" "bắt sâu" chữa viêm xoang Video: VTV24
 
Xem thêm: Bác sĩ nói gì về phương pháp 'bắt sâu chữa viêm xoang' đang gây sốt tại Phú Thọ
 
Hà Ly (t/h)