Theo tờ Tuổi trẻ dẫn tin từ tờ Asahi Shimbun ngày 11/5 về việc, công ty con tạu Việt Nam của hãng sản xuất nhựa Tenma đã hối lộ 25 triệu yen (khoảng 5,4 tỷ đồng) cho các quan chức Hải quan. Asahi Shimbun còn nhấn mạnh, Tenma có trụ sở tại TP Tokyo (Nhật Bản) đã tự nguyện khai báo với Tòa án Tokyo về sự việc trên.
Cũng theo nguồn tin trên, Tenma đã chủ động thành lập ủy ban bên thứ 3 để điều tra về hành vi vi phạm trên. Theo đạo luật Phòng chống cạnh tranh không lành mạnh của Nhật, hành vi hối lộ chính quyền nước ngoài là hành vi bị nghiêm cấm.
Tờ Asahi Shimbun cũng dẫn báo cáo từ hội đồng bên thứ 3, công ty con Tenma Việt Nam tại Bắc Ninh như sau: Hồi tháng 6/2017, nhận được thông báo về khoản truy thu thuế giá trị gia tăng với vật liệu thô nhập khẩu lên đến 400 tỷ đồng (1,79 tỷ yen). Ban lãnh đạo Tenma Việt Nam đã đề xuất với trụ sở chính phương án hối lộ hải quan địa phương để được miễn giảm khoản chi phí trên.

Bài đăng Asahi Shimbun
Đề xuất trên được ông Kento Fujino – chủ tịch tại trụ sở chính chấp thuận. Theo đó, Tenma Việt Nam đã chi khoảng 2 tỷ đồng tiền mặt cho người lãnh đạo điều tra của Cục Hải quan để trốn thuế.
Cũng theo báo cáo, đợt kiểm tra thuế tại địa phương hồi tháng 8/2019 đã phát hiện một số khoản thu của Tenma không được hưởng ưu đãi thuế. Cơ quạn chức năng đã yêu cầu công ty nộp 17,8 tỷ đồng thuế doanh nghiệp.
Báo cáo còn chỉ ra, Tenma Việt Nam đã chi 3 tỷ đồng để giảm khoản phí này xuống còn 567 triệu đồng (2,62 triệu yen) bao gồm cả tiền phạt.
Được biết, đến nay, trụ sở Tenma ở Nhật đã giao nộp kết quart điều tra riêng lên Tòa án Tokyo. Tuy nhiên, công ty này từ hối hầu hết những câu phỏng vấn liên quan đến vấn đề này từ phía tờ Asahi.
Ngày 1/5, chủ tịch Fujino thông báo trên trang chính thức của công ty nói rằng sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trong vụ việc này. Đồng thời ông cũng tuyên bố nghỉ việc tại cuộc họp cổ đông vào tháng 6 tới.
Theo thông tin trên web của công ty, Tenma thành lập từ năm 1949, đây là công ty lâu đời tại Nhật Bản, có hoạt động kinh doanh mạnh. Sau khi đủ tiềm lực kinh tế, công ty này mở cơ sở ở nhiều nước, trong đó có đặt một trụ sở tại Việt Nam.
Theo báo cáo chứng khoán thường niên vào năm 2018, công ty có 7.557 nhân viên và có doanh thu lên đến khoảng 84,4 tỉ yen (18.837 tỉ đồng).
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/04/23/truoc-khi-bi-bat-giam-doc-cdc-ha-noi-tung-bi-to-ve-khoan-thu-nhap-bat-thuong_23042020111845.mp4[/presscloud]
Bộ Công an: CDC Hà Nội có sai phạm khi mua thiết bị phòng dịch Covid-19
Xem thêm: Bắt tạm giam một bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, hé lộ đường dây chạy chế độ hàng trăm triệu
Nga Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu