Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Nghệ sĩ Hoa ngữ đầu tiên bị \'triều đình phong sát công khai\'

Mới đây, sau loạt scandal chấn động, Trịnh Sảng đã trở thành nghệ sĩ Hoa ngữ đầu tiên bị Quảng Điện - Cục quản lý cấp nhà nước ra văn bản 'phong sát'.

Nhiều ngày qua, 'nữ thần thanh xuân' Trịnh Sảng đã trở thành tâm điểm của dư luận khi một loạt các tin tức không hay liên tiếp xảy đến. Nhờ người mang thai hộ, đến khi cái thai đã lớn lại đòi bỏ, con sinh ra thì không quan tâm, không ký giấy đưa con về nước, sống giả tạo, ngược đãi động vật, có thái độ không chuyên nghiệp trong các hoạt động nghệ thuật,...

Mọi tin tức về cô nàng đều nhận được sự quan tâm cực lớn, chiếm đóng trên bảng 'hot search weibo' (nền tảng mạng xã hội lớn của Trung Quốc) suốt 3 ngày nay. Trước sự chỉ trích nặng nề của dư luận, một loạt các nhãn hàng mà Trịnh Sảng làm đại diện đã tuyên bố ngừng hợp tác, người hâm mộ quay lưng, các nhà sản xuất phim ảnh và hiệp hội quảng cáo cũng đồng loạt tẩy chay.

Poster tuyên truyền của Trịnh Sảng bị tháo xuống ngay trong đêm.

Nghiêm trọng hơn, ngày 20/01, nữ diễn viên chính thức bị Tổng Cục Quảng Bá Phát Thanh Truyền Hình Quốc Gia Trung Quốc (thường được gọi là Quảng Điện) 'phong sát'. Điều này đồng nghĩa với việc từ nay về sau, Trịnh Sảng sẽ không được xuất hiện trước công chúng với vai trò nghệ sĩ, cấm hoạt động nghệ thuật dưới mọi hình thức.

Trong văn bản thông báo chính thức, Quảng Điện đã nêu thẳng tên Trịnh Sảng 'Trong những ngày gần đây chúng tôi nhận thấy sự việc diễn viên Trịnh Sảng ra nước ngoài thuê mang thai hộ rồi bỏ không nuôi đã khiến cho dư luận phản ứng mạnh mẽ', đồng thời chỉ trích hành vi mang thai hộ là 'trái với đạo đức'.

'Mang thai hộ không phải chuyện riêng tư cá nhân mà còn trái với pháp luật và đạo đức cộng đồng. Nước ta (TQ) cấm hành vi mang thai hộ dưới mọi hình thức, không chỉ mang thai hộ mà còn bỏ nuôi lại càng là trái với đạo đức xã hội và thuần phong mỹ tục.

Trốn tránh pháp luật, ra nước ngoài để mang thai hộ, có ý định từ bỏ không nuôi dưỡng, một diễn viên như vậy là mất đạo đức cá nhân...gây ảnh hưởng không tốt đến xã hội, đạo đức cộng đồng...

Chúng tôi sẽ không tạo cơ hội và nền tảng để những cá nhân gây bê bối này xuất hiện hay lên tiếng. Từ trước đến nay chúng tôi vẫn luôn kiên quyết tạo ra một nền tảng truyền hình lành mạnh, tích cực cho công chúng!'
 

Từ trước đến nay, không phải chưa từng có nghệ sĩ nào bị cấm sóng, nhưng nhận được văn bản phong sát công khai từ 'cơ quan quyền lực bậc nhất trong giới nghệ thuật' như thế này thì Trịnh Sảng chính là nghệ sĩ đầu tiên.

Với văn bản thông báo này, có lẽ sự nghiệp nghệ thuật của Trịnh Sảng đã chính thức khép lại tại đây, khó mà có cơ hội 'trở mình'.