Hồ điều hòa là hồ chứa lớn nhất của thành phố Vinh với diện tích đất 53 ha, diện tích mặt nước 40 ha, nằm ở cuối kênh Bắc, thuộc vùng đất trũng giáp gianh giữa xã Hưng Lộc, xã Hưng Hòa và phường Hưng Dũng. Tuy nhiên, hiện nay hồ điều hòa đang có những dấu hiệu bị ô nhiễm nặng nề.

Cá chết trắng trôi dạt vào chân đập thoát nước
Đã nhiều ngày nay, hiện tượng cá chết khắp mặt hồ lan rộng. Cá bị phân hủy bốc mùi hôi tanh nồng nặc. Theo chiều gió, xác cá chết trôi dạt xuống khu vực chân đập thoát nước với số lượng lớn nhất, nhiều xác cá đã bị phân hủy nặng, ruồi nhặng bám đầy.

Các bậc thang xuống hồ đầy cá chết và chai nhựa
Tại chân các bậc thang để xuống hồ cũng la liệt xác cá. Bên cạnh đó là hàng đống chai nhựa bị xả thải bừa bãi xuống hồ rất mất mĩ quan đô thị.
Không chỉ bốc mùi hôi thối bởi cá chết dưới mặt hồ, khu vực hồ điều hòa cũng ngập đầy mùi hôi của rác thải.
Rác thải ngập tràn trên các bãi cỏ quanh khu vực hồ điều hòa
Các túi ni lông khó phân hủy bị vứt bừa bãi xung quanh hồ. Điều đáng nói, cả khu vực hồ có diện tích lên đến 53 ha nhưng ven hồ không hề có thùng đựng rác. Chính điều này đã trở thành nguyên nhân khiến cho rác thải thường bị xả trực tiếp xuống hồ điều hòa.

Rác thải từ các quán nước ven hồ vất bừa bãi
Hồ điều hòa có diện tích rộng, xung quanh hồ người dân thường tản bộ, tập thể dục, vui chơi ăn uống. Nhiều người tập trung ăn uống đã vô ý thức bỏ lại rác thải bên cạnh hồ.
Bên cạnh đó, xung quanh hồ có hàng chục quán nước giải khát mọc lên. Sau khi bán hàng cho khách, rác thải không được thu dọn triệt để nên rác vốn đã nhiều lại càng nhiều thêm.
Ngọc Hương









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu