Bác sĩ Trần Kim Long - Phó phụ trách khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đắk Lắk cho biết: “Việc COVID-19 được xếp vào nhóm B nghĩa là dịch không còn được coi là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, song không vì thế mà được phép chủ quan. Các ca nặng vẫn có thể xảy ra, đặc biệt ở nhóm nguy cơ cao, do đó người dân cần tuân thủ các biện pháp phòng bệnh cơ bản”.
Để chủ động ứng phó, ngành y tế Đắk Lắk đã chỉ đạo tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, khu vực cách ly, sẵn sàng thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh khi cần thiết, tránh để dịch bùng phát mạnh hoặc lây nhiễm chéo.
Người dân cần chủ động phòng bệnh Covid-19 theo khuyến cáo của ngành y tế (Ảnh: Đình Thi)
Bác sĩ Trần Kim Long nhấn mạnh: “Người dân cần duy trì thói quen đeo khẩu trang nơi công cộng, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, súc họng bằng nước muối, hạn chế tụ tập đông người ở không gian kín. Những thói quen này không chỉ giúp phòng COVID-19 mà còn giảm nguy cơ mắc các bệnh lây qua đường hô hấp như cúm, sởi, tay chân miệng”.
Bộ Y tế tiếp tục khuyến cáo người dân thực hiện tốt 5 biện pháp phòng dịch:
Đeo khẩu trang tại nơi công cộng, cơ sở y tế, trên phương tiện giao thông công cộng.
Hạn chế tụ tập nơi
đông người nếu không cần thiết.
Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.
Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, đảm bảo dinh dưỡng hợp lý.
Khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra, theo dõi, xử lý kịp thời.
Ngoài ra, những người đi từ hoặc trở về từ các quốc gia, khu vực có số ca mắc COVID-19 cao cần chủ động theo dõi sức khỏe, thực hiện các biện pháp bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
Ngành y tế Đắk Lắk kêu gọi người dân đồng hành, nâng cao ý thức phòng dịch, giữ vững thành quả chống dịch đã đạt được, hướng tới bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh dịch COVID-19 đã trở thành bệnh lưu hành.
Hồ Ninh







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu