Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Ngành giáo dục Khánh Hòa nỗ lực khôi phục sau mưa lũ, quyết tâm ổn định việc dạy và học

Sáng 25/11, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành chủ trì buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng đại diện UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan và nhiều cơ sở giáo dục bị thiệt hại nặng nề sau trận lũ lịch sử vừa qua.

Cuộc họp tập trung đánh giá toàn diện mức độ thiệt hại và bàn giải pháp khắc phục khẩn cấp nhằm đưa hoạt động dạy và học trở lại bình thường trong thời gian sớm nhất.

Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành chỉ đạo tại cuộc họp với các cơ sở giáo dục bị thiệt hại nặng (Ảnh: Thanh Huy)
Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành chỉ đạo tại cuộc họp (Ảnh: Thanh Huy)

Khánh Hòa hiện có 804 cơ sở giáo dục với gần nửa triệu học sinh và hơn 21.000 cán bộ, giáo viên. Đợt thiên tai vừa qua khiến nhiều trường ngập sâu, cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng, thiết bị dạy học hư hỏng; hàng chục nghìn học sinh phải tạm dừng đến lớp để đảm bảo an toàn.

Ngay khi mưa lớn xảy ra, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản hướng dẫn ứng phó, yêu cầu các trường xây dựng phương án phòng chống lũ, sạt lở; chủ động cho học sinh nghỉ học khi cần thiết và lên kế hoạch dạy bù phù hợp. Nhờ sự chủ động này, nhiều thiệt hại đã được hạn chế.

Sau khi nước rút, từ ngày 23/11, Sở tổ chức bốn đoàn công tác đến các khu vực chịu ảnh hưởng nặng như Tây Nha Trang, Diên Khánh, Khánh Vĩnh và nhiều xã vùng trũng. Ghi nhận cho thấy nhiều trường bị ngập sâu, mất điện, mất nước; tài sản, thiết bị và đồ dùng dạy học gần như hư hại hoàn toàn. Sở đã chỉ đạo triển khai khẩn trương việc dọn bùn đất, vệ sinh môi trường, sửa chữa các hạng mục thiết yếu. Các địa phương huy động lực lượng quân đội, công an, đoàn viên thanh niên hỗ trợ tối đa để sớm ổn định lại trường lớp.

Song song với công tác khắc phục, việc thống kê thiệt hại được thực hiện khẩn trương. Đến 16h30 ngày 24/11, 82 cơ sở giáo dục đã báo cáo thiệt hại về sách giáo khoa và thiết bị học tập, với tổng số hơn 142.000 đầu sách các cấp không thể sử dụng. Sở Giáo dục và Đào tạo đã lập danh mục và gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị hỗ trợ theo cơ chế khẩn cấp.

Toàn cảnh cuộc họp tại Sở Giáo dục và Đào tạo sáng 25/11 (Ảnh: Thanh Huy)
Toàn cảnh cuộc họp tại Sở Giáo dục và Đào tạo sáng 25/11 (Ảnh: Thanh Huy)

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành biểu dương nỗ lực của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, những người vừa phải duy trì công tác dạy học, vừa trực tiếp thu dọn vệ sinh trong điều kiện thiếu nhân lực, đặc biệt là tại các trường mầm non. Ông chia sẻ khó khăn với các đơn vị chịu thiệt hại nặng và yêu cầu các ngành, địa phương huy động tối đa nguồn lực để sớm đưa học sinh trở lại trường. Đến hiện tại còn 69 cơ sở giáo dục chưa thể hoạt động vì mức độ hư hại quá lớn.

Bí thư Nghiêm Xuân Thành cũng cho biết, Bộ Chính trị đã chỉ đạo TP. Hồ Chí Minh trực tiếp hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa trong quá trình khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó ưu tiên ngành giáo dục. Một khó khăn lớn hiện nay là học sinh thiếu sách vở, đồ dùng và đồng phục, lãnh đạo tỉnh thống nhất tạm thời không yêu cầu đồng phục thống nhất để giảm gánh nặng chi phí cho phụ huynh. Trong những ngày qua tỉnh đã phân bổ kinh phí hỗ trợ khẩn cấp từ 1–2 tỷ đồng cho từng địa phương tùy mức độ thiệt hại; đồng thời hỗ trợ mỗi học sinh 650.000 đồng để mua sách vở và đồ dùng thiết yếu và đồng phục áo quần từ nguồn ngân sách xã hội hóa.

Công tác dọn bùn non vẫn tiếp tục tại Trường THCS Trịnh Phong (xã Diên Khánh) sáng ngày 25/11 (Ảnh: Thanh Huy)
Công tác dọn bùn non vẫn tiếp tục tại Trường THCS Trịnh Phong (xã Diên Khánh) sáng ngày 25/11 (Ảnh: Thanh Huy)

Tại cuộc họp, đại diện Sở Tài chính cho biết, tiếp thu ý kiến của Bí thư Tỉnh ủy, Sở sẽ ban hành hướng dẫn cơ chế và bố trí kinh phí sửa chữa cho các trường trong ngày 26/11, ưu tiên giải ngân cho những điểm trường hư hại nặng nhất nhằm đẩy nhanh tiến độ khắc phục, đảm bảo điều kiện an toàn để đón học sinh trở lại.

Ngành giáo dục Khánh Hòa đang tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương để khẩn trương hoàn tất công tác khắc phục, hạn chế tối đa việc gián đoạn học tập sau đợt thiên tai nghiêm trọng vừa qua.