Số ca sốt rét, sốt xuất huyết tăng cao trong mùa trồng rừng
Ngoài huyện Đồng Xuân, nhiều huyện khác cũng ghi nhận số ca sốt xuất huyết tăng cao như huyện Sơn Hòa 101 ca; huyện Tây Hòa 64; huyện Phú Hòa 21 ca... Như vậy, tổng số ca mắc bệnh toàn tỉnh Phú Yên được ghi nhận là 566 trường hợp.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh có 3.918 trường hợp mắc sốt xuất huyết với 150 ổ dịch, tăng hơn 3.000 ca và 96 ổ dịch. Số ca mắc tăng ở hầu hết tại các huyện, thị xã, thành phố so với cùng kỳ năm ngoái, cụ thể huyện Phú Hòa 685 ca (tăng 526 ca); huyện Tuy An 633 ca (tăng 607 ca); huyện Sông Hinh 585 ca (tăng 418 ca)...
Chủ động phòng bệnh
Ông Phạm Đình Thuận, Phụ trách chương trình sốt rét huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên cho biết: thời điểm này đang là mùa khai thác và trồng rừng. Việc người dân di truyền trong rừng khiến bệnh sốt rét có chiều hướng gia tăng và khó kiểm soát.
Ông Thuận cho biết, chính quyền địa phương đã tăng cường hướng dẫn sử dụng, tẩm màn và các biện pháp phòng tránh muỗi đốt. Khi có trường hợp nghi mắc sốt rét thì được hướng dẫn đến cơ sở y tế để điều trị kịp thời, tránh những biến chứng xảy ra.
Sốt rét là bệnh truyền nhiễm cấp tính do ký sinh trùng Plasmodium gây ra. Bệnh do muỗi anophen đốt và lây truyền cho người. Ở nước ta đã phát hiện có khoảng trên 60 loài muỗi Anopheles, trong đó có 15 loài truyền bệnh. Có ba loại muỗi truyền bệnh sốt rét chính ở Việt Nam gồm: Anopheles nimus, Anopheles dirus và Anopheles epiroticus. Biểu hiện bệnh sốt rét gồm các giai đoạn: rét run, sốt nóng, và toát mồ hôi... kèm một số biểu hiện nhức đầu, mệt mỏi, ớn lạnh và hay ngáp vặt. Sốt rét biến chứng hay sốt rét ác tính thường xuất hiện thêm các dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng như: rối loạn ý thức, sốt cao liên tục trong nhiều ngày, đau đầu dữ dội, tiêu chảy nhiều hoặc nôn, ảnh hưởng tới chức năng nội tạng và não. |