Quảng Nam cũ nay là Đà Nẵng mới là một trong những tỉnh có bệnh dại lưu hành nhiều năm. Từ 2020- 2024 Quảng Nam (cũ) ghi nhận 6 ca tử vong bệnh dại ở người do chó dại lây truyền sang người và nhiều người bị tai nạn do động vật cắn. Đứng trước tình hình đó tháng 9/2024 Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur Nha Trang đồng phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam tiến hành đánh giá thực trạng hoạt động giám sát dại tại Quảng Nam.
Theo các báo cáo cho thấy, giai đoạn 2021-2024 trên địa bàn Quảng Nam (cũ) tất cả các trường hợp tử vong do bệnh dại đều do không được xử trí vết thương đúng cách và không tiêm vắc xin/huyết thanh kháng dại sau khi bị phơi nhiễm. Vết cắn vùng đầu mặt cổ là phơi nhiễm mức độ nặng, cần can thiệp khẩn cấp. Lý do chính khiến bệnh nhân không tiêm phòng là chủ quan khi bị chó nhà cắn. Điều này phản ánh sự thiếu nhận thức rằng ngay cả chó nuôi trong nhà cũng có thể mang mầm bệnh dại và cần theo dõi nghiêm ngặt. Cũng như không theo dõi chó sau khi cắn người và không lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm chẩn đoán sau tử vong làm giảm khả năng giám sát dịch tễ và phản ứng kịp thời.
Hội thảo cũng đã thông qua kết quả thực hiện mô hình phối hợp liên ngành y tế - thú y trong phòng, chống bệnh dại giai đoạn từ tháng 9/2024 đến ngày 30/8/2025. Kết quả cho thấy có sự thay đổi rõ rệt về số ca điều trị dự phòng sau phơi nhiễm (PEP) trước và sau khi triển khai mô hình mô hình giám sát chủ động ca bệnh dại (IBCM), sự cải thiện trong công tác phối hợp giữa hai ngành y tế và thú y, cũng như sự thay đổi trong việc xác định và thông báo kết quả bệnh dại trên động vật từ các đơn vị thú y đến ngành y tế…
Hội thảo cũng dành phần lớn thời lượng thông qua các nội dung: hướng dẫn giám sát, điều tra và xử lý ổ dịch trên người và động vật, phối hợp lấy mẫu và sàng lọc các trường hợp lấy mẫu bệnh phẩm ở người, thống kê báo cáo; hướng dẫn phòng và điều trị dự phòng bệnh dại ở người; truyền thông nguy cơ, trước, trong và sau dịch dại và truyền thông trường học…. Nhân dịp này, các đơn vị đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận kế hoạch mở rộng mô hình phối hợp liên ngành IBCM trong công tác phòng, chống bệnh dại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng mới.Kết thúc hội thảo, đại diện Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ghi nhận nỗ lực của các đơn vị tại Đà Nẵng trong công tác phòng, chống bệnh dại. Hoạt động đã góp phần củng cố năng lực giám sát, phát hiện sớm và ứng phó kịp thời với dịch bệnh, hướng tới mục tiêu “Không còn người tử vong do bệnh dại vào năm 2030”. Đây được xem là bước khởi đầu quan trọng, tạo tiền đề cho việc triển khai đồng bộ các biện pháp phối hợp liên ngành đã thực thi các hoạt động phòng chống bệnh dại mở rộng tại Đà Nẵng mới trong thời gian tới.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu