Cũng tại Hội nghị, giáo viên và học sinh các Trường THCS đã trình bày các hoạt động và chia sẻ kinh nghiệm như: giới thiệu mô hình giáo dục về vệ sinh kinh nguyệt thông qua các tiết học; tổ chức “Cuộc thi hùng biện về quản lý vệ sinh kinh nguyệt cho học sinh”, sự phối hợp gia đình- nhà trường trong giáo dục sức khoẻ vệ sinh kinh nguyệt.
Các đại biểu tập trung thảo luận các chủ đề về thực trạng điều kiện nước sạch, vệ sinh và quản lý vệ sinh kinh nguyệt cho học sinh nữ trong trường học tại Đà Nẵng; các phương pháp truyền thông về quản lý vệ sinh kinh nguyệt; rào cản, khoảng trống trong quản lý vệ sinh kinh nguyệt tại trường học… Trong đó, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc giáo dục và nâng cao nhận thức về nước sạch, vệ sinh và vệ sinh kinh nguyệt – một vấn đề còn nhiều e ngại và kỳ thị trong cộng đồng. Xây dựng một môi trường sạch sẽ, an toàn và thân thiện, nơi mà mỗi em gái có thể tự tin và không còn e ngại về vấn đề này.
Phát biểu tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở giáo dục và đào tạo cho biết, thành phố đang hướng đến nhân rộng hoạt động nâng cao điều kiện nước sạch, vệ sinh và vệ sinh cá nhân trong trường học trên toàn, đồng thời vận động các bên liên quan cùng nhau xác định vai trò và huy động sự tham gia của ngành giáo dục và y tế, hướng tới nhân rộng mô hình hoạt động nâng cao điều kiện nước sạch, vệ sinh, vệ sinh cá nhân trong trường học.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu