Truyền thông Indonesia đưa tin, nam sinh bị cáo buộc tấn công tình dục nhiều người là Gilang sinh viên đại học Airlangga (Unair). Cáo buộc, Gilang đã mời các sinh viên cùng trường đến nhà mình, yêu cầu họ cởi quần áo rồi bọc học kín trong những tấm vải lớn trông chẳng khác nào một xác ướp.
Gilang nói với các nạn nhân rằng, đây là một nghiên cứu khoa học. Và Gilang cần những sinh viên cùng trường giúp đỡ để hoàn thành nó. Với uy tín là sinh viên trường danh giá và khá thân thiện, Gilang đã dụ dỗ được nhiều người đến nhà để hắn “hành sự”.
Một nạn nhân trong số đó kể lại, Gilang đã bảo mọi người bọc người cho nhau rồi quay hình lại quá trình này rồi gửi đoạn phim cho anh ta. Những bức ảnh được đưa lên mạng xã hội cho thấy các nạn nhân trông như những cái xác liệm.
Tờ Jakarta Post mô tả hành động này là một loại ám ảnh tình dục có tên “trói thành xác ướp”. Tờ này cũng cho biết, Gilang bị phát hiện từ tuần trước sau khi một nạn nhân kể trên mạng xã hội về trải nghiệm kinh khủng khiếp mà anh ta đã trải qua.
Người này đăng ảnh chụp màn hình những cuộc trao đổi của anh ta với Gilang lên mạng xã hội Twitter. Người cho biết, anh ta lên tiếng vì không muốn có thêm 1 ai nữa bị Gilang tấn công.

Gilang yêu cầu các nạn nhân bọc người như xác ướp để tấn công tình dục
Nạn nhân viết: “Tôi thề là tôi không biết có thể trở thành nạn nhân bị quấy rối tình dục. Tôi ngu ngốc nên không nhận ra được kiểu nghiên cứu điên rồ đó lại là một dạng ham muốn tình dục lệch lạc. Tôi vô cùng sốc”.
Theo chia sẻ của người này, ban đầu, anh ta và Gilang quen nhau qua Intagram rồi xin số điện thoai để tiện liên lạc. Nạn nhân đồng ý vì biết Gilang là sinh viên Unair.
Gilang nói với nạn nhân rằng, hắn có một đề tài nghiên cứu nhưng yêu cầu phải bọc cơ thể từ đầu đến chân bằng những mảnh vải lớn để bắt buộc họ phải thể hiện cảm xúc như lo lắng, sợ hãi. Gilang giải thích rằng, nghiên cứu này để phục vụ một bài viết về “sự kinh dị tâm lý”.
Ban đầu nạn nhân từ chối nhưng Gilang đã dùng nhiều cách để thuyết phục và cuối cùng nạn nhân đồng ý. Tiếp đó, Gilang gửi hướng dẫn cho nạn nhân và một số người khác thay nhau dán miệng và toàn thân bằng băng dính rồi bọc toàn thân trong những miếng vải lớn. Gilang còn bảo bạn quay phim toàn bộ quá trình này rồi gửi cho anh ta.
Ngoài ra còn có 2 nạn nhân khác cũng cáo buộc Gilang có hành vi bọc người và tấn công tình dục họ. Một người kể rằng, Gilang tống tiền một sinh viên để ép phải tham gia nghiên cứu điên rồ này.
Liên quan đến vụ việc này, Trung tâm trợ giúp của Đại học Airlangga cho biết: Họ chưa biết Gilang có bị đuổi học hay không nhưng họ hy vọng ủy ban đạo đức của trường ra quyết định sáng suốt sau khi có kết luận xác minh vụ việc.
Sự việc này đang gây rúng động Indoesia và cảnh sát địa phương đã vào cuộc điều tra. Cảnh sát mở đường dây nóng để các nạn nhân có thể trình báo về vụ việc. Cảnh sát hứa sẽ bảo vệ bí mật danh tính người tố cáo.
Hiếp dâm cháu gái, ông nội lãnh án chung thân.
Theo Thanh Mai/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu