Thuốc tiêm lenacapavir, được bán dưới tên thương mại Yeztugo cho mục đích dự phòng, đã chứng tỏ hiệu quả vượt trội trong các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Kết quả cho thấy 99,9% người tham gia vẫn âm tính với HIV sau khi tiêm. Đây được xem là một cải tiến vượt bậc so với các phương pháp dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) hiện tại như uống thuốc hàng ngày hay tiêm hai tháng một lần.

Điểm khác biệt của lenacapavir nằm ở cơ chế hoạt động độc đáo, khi nó tấn công vào lớp vỏ capsid của virus HIV và ức chế quá trình nhân lên ở nhiều giai đoạn, giúp thuốc có tác dụng kéo dài. Các phản ứng phụ thường gặp nhất được ghi nhận là phản ứng tại chỗ tiêm, đau đầu và buồn nôn.
Sự chấp thuận của FDA là một bước đi quan trọng, mở đường cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xem xét và phê duyệt, từ đó đẩy nhanh việc đưa thuốc đến với các quốc gia trên toàn cầu thông qua các quỹ tài trợ lớn.
Các chuyên gia y tế tin rằng, với sự thuận tiện của mình, lenacapavir có thể giúp giải quyết các vấn đề như gánh nặng uống thuốc mỗi ngày và sự kỳ thị liên quan đến phòng ngừa HIV, góp phần quan trọng vào nỗ lực chung nhằm chấm dứt đại dịch AIDS.
Bùi Bình







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu