Mới đây, ngoài trang web xem phim lậu đình đám phimmoi.net thì nền tảng thương mại điện tử nổi tiếng Shopee cùng hai khu chợ của Việt Nam là chợ Đồng Xuân cũng như chợ Bến Thành đều đã bị phía Mỹ tố cáo bán hàng giả và vi phạm luật bản quyền thông qua bản báo cáo “Các thị trường mua bán các sản phẩm giả mạo sở hữu trí tuệ và vi phạm bản quyền năm 2020” do Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) công bố vào ngày 14/01.
Theo báo cáo, trang thương mại điện tử Shopee ở Đông Nam Á, bao gồm trang web tên miền tại Việt Nam đã vi phạm bản quyền, bày bán hàng giả trong một khoảng thời gian tương đối dài. Shopee vốn là nền tảng thương mại điện tử trên website và ứng dụng di động, có trụ sợ chính đặt tại Singapore với các nền tảng tập trung vào khu vực Đông Nam Á cũng như Brazil. USTR đánh giá đơn vị này không có thủ tục điều tra với bên bán hàng thứ ba, không có chính sách ngăn chặn những người từng vi phạm có thể tiếp tục đăng ký tài khoản mới hay bán hàng trở lại. Được biết, hiện nay, những người bán hàng giả chỉ hoàn toàn bị đóng tài khoản trên Shopee sau khi đã vi phạm quá nhiều lần với mức độ leo thang trắng trợn.

Trụ sở của Shopee tại Singapore
Chưa dừng lại ở đó, hai khu chợ lớn tại Việt Nam là chợ Đồng Xuân ở Hà Nội cùng chợ Bến Thành ở TP.HCM cũng bị USTR cáo buộc bán hàng giả: “Chợ Bến Thành là khu chợ lớn tại TP.HCM, là thắng cảnh nổi tiếng tại địa phương, thu hút nhiều khách tham quan du lịch. Chợ cung cấp nhiều loại hàng hóa, từ thực phẩm, đồ lưu niệm sản xuất tại địa phương đến quần áo, giày dép, phụ kiện và mỹ phẩm, phần lớn trong số đó được cho là hàng giả.”
Trước đó, trong cuộc kiểm tra đột xuất tiến hành vào năm 2020, các cơ quan chức năng đã thu giữ 1.276 mặt hàng với tổng giá trị khoảng 5.000 USD tuy nhiên, theo USTR đánh giá, con số trên vẫn không hề tương xứng với tình trạng bán hàng giả, hàng nhái một cách tràn lan tại khu chợ này.

Chợ Bến Thành (TP.HCM)
Còn với trường hợp của chợ Đồng Xuân thì đây cũng là một khu chợ cổ tại Hà Nội – nơi cung cấp nhiều loại hàng hóa bị làm giả. Báo cáo của USTR cho biết, mặc dù càng ngày số lượng người dân địa phương tới khu chợ này mua sắm càng ít nhờ chất lương đời sống tăng cao cũng như sự thay đổi trong thói quen mua sắm nhưng, khu chợ này vẫn tồn tại vấn nạn buôn bán hàng giả hàng nhái, một phần do quy mô của nó.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu