Phan Thanh Hậu từng được đánh giá rất cao khi ở độ tuổi 17, 18 nhờ vào nền tảng kỹ thuật và tư duy chơi bóng rất thông minh. Thậm chí, anh từng được tờ The Guardian vinh danh trong danh sách 40 cầu thủ trẻ triển vọng nhất thế giới.

Việc thua thiệt về thể hình khiến Thanh Hậu khó cạnh tranh ở V-League.
"Phan Thanh Hậu là trái tim của hàng tiền vệ, luôn xuất hiện đúng lúc và thực hiện những đường chuyền đa dạng, bật tường một chạm tinh tế để tạo khoảng trống, mở toang hàng thủ đối phương", tờ Guardian nói về Thanh Hậu.
Nói về việc này, Phan Thanh Hậu chia sẻ: “Khi mới có tên trong danh sách 40 cầu thủ triển vọng của bóng đá thế giới, tôi gặp rất nhiều áp lực, mọi người nói về tôi rất nhiều. Nhưng sau một thời gian tôi không quan tâm về vấn đề đó nữa. Mọi người đặt kỳ vọng vào tôi và tôi vẫn đang nỗ lực, cố gắng hơn nữa. Thể hình của tôi bé từ khi sinh ra, tôi vẫn cố gắng tập luyện để cải thiện mỗi ngày. Tôi sẽ dùng sự nhanh nhẹn để bù đắp khuyết điểm”.
Tuy nhiên, trong suốt 6 năm qua, số trận Văn Hậu được ra sân trong màu áo HAGL là không nhiều khi cầu thủ người Quảng Ngãi không thể cạnh tranh được vị trí cùng với “đàn anh” Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh hay Triệu Việt Hưng lẫn Châu Ngọc Quang.
Vì vậy, Phan Thanh Hậu cũng đã úp mở về chuyện sẽ rời HAGL để tìm cơ hội ra sân nhiều hơn: “Nếu HAGL cần tôi, tôi vẫn sẽ ở đây để nỗ lực tập luyện và chờ cơ hội. Nếu đội không cần sự phục vụ của tôi, thì tôi sẽ tìm một nơi khác. Mục tiêu trước mắt của tôi là được thi đấu thường xuyên hơn, còn mục tiêu lên tuyển là chuyện của tương lai. Kỹ năng tôi cũng thiếu rất nhiều, nhưng bất lợi lớn nhất là thể hình.”
Tại V-League, nơi những tiền vệ thiên về sức mạnh, Thanh Hậu cần phải cải thiện hơn về khả năng tranh chấp, cũng như sự tinh khôn khi đối đầu với đối thủ to lớn.

Thanh Hậu muốn rời HAGL để tìm kiếm cơ hội ra sân nhiều hơn.
Vì vậy, Thanh Hậu nên suy nghĩ tới việc ra đi theo dạng cho mượn để được thi đấu nhiều hơn hoặc xuất ngoại. Nếu ở lại, rất khó để tiền vệ này cạnh tranh ngay được với Xuân Trường, Tuấn Anh, Việt Hưng hay Ngọc Quang.
>> Xem thêm: HLV Park Hang Seo phải cầm quân bao nhiêu trận trong năm 2021?









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu