Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Một trong số 17 bệnh nhân COVID-19 trở về từ UAE chuyển nặng, phải chuyển lên TP.HCM

Bệnh nhân 278 điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu xuất hiện viêm phổi, được chuyển về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Ngày 11/5, theo Zing.vn, có thêm một bệnh nhân COVID-19 chuyển nặng. Đó là bệnh nhân 278 (nữ, 50 tuổi) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu do xuất hiện tình trạng viêm phổi, suy hô hấp cấp đã được chuyển lên TP.HCM. 
 
Đây là một trong số 17 công dân Việt Nam được ghi nhận mắc COVID-19, trên chuyến bay từ Dubai về nước.
 
TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, cho biết sau khi xin ý kiến chỉ đạo từ Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, đơn vị này tiếp nhận bệnh nhân N.T.K.L. được chuyển lên từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu do viêm phổi, suy hô hấp.
 
Một trong số 17 bệnh nhân COVID-19 trở về từ UAE chuyển nặng, phải chuyển lên TP.HCM
BN 278 được chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM

Đến sáng cùng ngày, bệnh nhân còn ho nhiều, sốt cao 39 độ C, mạch và huyết áp ổn định, xét nghiệm khí máu bình thường.

Kết quả xét nghiệm dịch mũi họng bệnh nhân vẫn dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân được cách ly điều trị, thở oxy mũi 5 lần/phút, kháng sinh.
 
Trước đó, cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam tổ chức chuyến bay VN0088 đưa 297 công dân Việt Nam trở về nước hôm 3/5. Đây là chuyến bay đầu tiên đưa công dân về từ khu vực Trung đông do Vietnam Airlines khai thác.
 
Ngay sau khi nhập cảnh toàn bộ 297 hành khách này được đưa về cách ly tập trung tại Ký túc xá sinh viên tỉnh Bạc Liêu. Hiện còn 16 bệnh nhân được điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu, tình trạng sức khỏe ổn định. Các thành viên phi hành đoàn cũng đã được cách ly.
 
Một trong số 17 bệnh nhân COVID-19 trở về từ UAE chuyển nặng, phải chuyển lên TP.HCM
 Chuyến bay đưa gần 300 công dân Việt Nam từ UAE về nước hôm 3/5
 
16 ca bệnh còn lại bao gồm:
 
Ca bệnh 272 (BN272): Bệnh nhân nam, 58 tuổi, quốc tịch Việt Nam
 
Ca bệnh 273 (BN273): Bệnh nhânnữ, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam
 
Ca bệnh 274 (BN274): Bệnh nhân nam, sinh năm 2020, quốc tịch Việt Nam
 
Ca bệnh 275 (BN275): Bệnh nhân nam, 33 tuổi, quốc tịch Việt Nam
 
Ca bệnh 276 (BN276): Bệnh nhân nam, 36 tuổi, quốc tịch Việt Nam
 
Ca bệnh 277 (BN277): Bệnh nhân nữ, 22 tuổi, quốc tịch Việt Nam
 
Ca bệnh 279 (BN279): Bệnh nhân nam, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam
 
Ca bệnh 280 (BN280): Bệnh nhân nữ, 29 tuổi,quốc tịch Việt Nam
 
Ca bệnh 281 (BN281): Bệnh nhân nữ, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam
 
Ca bệnh 282 (BN282): Bệnh nhân nữ, 37 tuổi, quốc tịch Việt Nam
 
Ca bệnh 283 (BN283): Bệnh nhân nữ, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam
 
Ca bệnh 284 (BN284): Bệnh nhân nữ, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam
 
Ca bệnh 285 (BN285): Bệnh nhânnữ, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam
 
Ca bệnh 286 (BN286): Bệnh nhân nữ, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam
 
Ca bệnh 287 (BN287): Bệnh nhân nam, 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam
 
Ca bệnh 288 (BN288): Bệnh nhân nữ, 32 tuổi, quốc tịch Việt Nam
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/04/16/Khoanh-khac-SARS-CoV-2-xam-nhap-va-tan-cong-te-bao-khoe-manh_16042020160929.mp4[/presscloud]
Khoảnh khắc SARS-CoV-2 xâm nhập và tấn công tế bào khỏe mạnh
 
 
Hà Ly (t/h)