Liên quan đến diễn biến sức khỏe của các trường hợp nhiễm viêm đường hô hấp do chủng mới virus corona (COVID-19), ngày 15/3, thông tin từ Bộ Y tế cho biết, sức khỏe của phần lớn các ca bệnh đều đang ổn định, không sốt, không khó thở. Một số ca bệnh có triệu chứng ho nhẹ, tuy nhiên ăn uống bình thường, dấu hiệu sinh tồn ổn định. Duy nhất có 1 trường hợp bệnh nhân điều trị tại Hà Nội chuyển biến xấu, đang phải thở máy.
Cụ thể, nam bệnh nhân người Anh, 69 tuổi, đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Hà Nội) là bệnh nhân nhiễm COVID-19 đầu tiên tại Việt Nam phải thở máy.
Bệnh nhân này được phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2 gây từ 8/3. Sau 1 ngày được điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, bệnh nhân được chuyển về Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.
Ngày 14/3, bệnh nhân còn tỉnh táo, sáng có sốt, chiều và tối hết sốt. Đến chiều 15/3, bệnh nhân khó thở và được chỉ định thở máy.

Bệnh nhân dương tính với COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 2. Ảnh: Báo Phụ Nữ
"Do có nhiều bệnh nền và đã cao tuổi nên ngày hôm qua bệnh nhân vẫn tỉnh táo nhưng sốt thất thường. Đến chiều nay bệnh nhân khó thở và được đặt thở máy, chuyển biến nặng", TS Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thông tin.
Được biết nam bệnh nhân người Anh này có nhiều bệnh lý nền mãn tính như tăng huyết áp và đái tháo đường tuýp 2.
Theo TS Phạm Ngọc Thạch, các bệnh nhân COVID-19 cao tuổi và kèm các bệnh lý nền mãn tính như bệnh nhân trên thì thường có triệu chứng, nguy cơ diễn biến bệnh nặng và nhanh hơn những bệnh nhân khác.
Hiện các bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 đang nỗ lực điều trị tích cực cho bệnh nhân này.
Tính đến 16h chiều 15/3 cho, Việt Nam ghi nhận 53 ca mắc COVID-19 trong đó 16 ca đã chữa khỏi và ra viện. 37 còn lại mới phát hiện từ ngày 6/3 tới nay và đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước.
Trong đó, ở phía Bắc, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Hà Nội) đang điều trị 15 ca (9 người Việt, 6 người nước ngoài); Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình điều trị 1 người Việt; Bệnh viện lao và phổi Quảng Ninh điều trị 1 người Việt.
Ở miền Trung, Bệnh viện Trung ương Huế đang điều trị 4 người nước ngoài; Bệnh viện Đà Nẵng điều trị 1 người Việt, 2 người nước ngoài; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đang điều trị 9 người Việt.
Tại miền Nam, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM điều trị 1 người Việt; Bệnh viện Dã chiến Củ Chi điều trị 2 người Việt, 1 người nước ngoài.
Vì sao dịch COVID-19 lây lan quá nhanh?
Kiều Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu