Trường tiểu học Nhi Sơn được xây dựng qua nhiều giai đoạn, chính thức được đưa vào sử dụng từ năm 2019 do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội hỗ trợ xây dựng và hoàn thiện cơ sở vật chất. Việc khánh thành trường đồng nghĩa với việc các em học sinh tại vùng huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa sẽ có nơi học tập kiên cố, không còn lo nắng, ngại mưa như những gian nhà trước đây nữa.
Tuy nhiên, năm học 2020-2021 này, các em học sinh tại trường tiểu học Nhi Sơn còn chưa kịp đón mừng lễ khai giảng, trường đã xuất hiện nhiều hiện tượng sạt lở ở hàng loạt dãy nhà học, nhà hiệu bộ.

Trường tiểu học Nhi Sơn tại huyện Mường Lát, Thanh Hóa
Để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ nhà trường, trường Tiểu học Nhi Sơn, huyện Mường Lát, Thanh Hóa đã tạm đóng cửa. Toàn bộ 140 học sinh của trường hiện đang phải học tạm tại trường THCS Nhi Sơn (Thanh Hóa), cách địa điểm trường cũ khoảng 2km. Đây cũng là một trường học sát biên giới.

Theo chia sẻ của thầy giáo Tào Văn Sinh, hiệu trưởng của trường Tiểu học Nhi Sơn, hiện tượng sạt lở đã xuất hiện từ những ngày cuối tháng 8 vừa qua khi địa bàn huyện xuất hiện những trận mưa lớn.

Cụ thể, toàn bộ phần sân trường phía đường quốc lộ 15C đã bị đổ hoàn toàn, móng nhà các lớp học, nhà hiệu bộ đều sụt lún, biến dạng và có nguy cơ đổ sụp hoàn toàn các công trình hiện có của nhà trường.

Ông Mai Xuân Giang, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mường Lát cho biết, hiện các Sở, ban, ngành của tỉnh đã lên kiểm tra, đánh giá hiện trạng, đồng thời khảo sát, tìm mặt bằng để xây dựng mới trường ở một vị trí an toàn hơn.

Được biết, huyện Mường Lát là một trong những huyện sát biên giới, có vị trí chiến lược trong các vấn đề an ninh - quốc phòng. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những huyện nghèo nhất của cả nước do vị thế hiểm trở, xa cách với các địa bàn lân cận của tỉnh Thanh Hóa.

Theo Thùy Dương/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu