Nhận án ung thư vì nghiện đồ chiên rán
Thanh niên 28 tuổi tên Hiếu Tùng đến từ thị xã Dư Diêu (Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc). Từ hai tháng trước, bệnh nhân thường xuyên cảm thấy đau bụng dưới bên phải; đến khi khám ở một bệnh viện Ninh Ba, bác sĩ phát hiện trong ổ bụng anh chàng có một khối u khoảng 5cm kèm theo sưng và có hạch bạch huyết xung quanh. Đến khi kết hợp với xét nghiệm máu, Hiếu Tùng được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối.
Tin tức này khiến chàng trai trẻ vô cùng bàng hoàng. Bỗng nhiên, Hiếu Tùng nhớ lại mình hay có triệu chứng đau bụng từ vài năm trước. Tuy nhiên lúc đó do chủ quan nên anh không đi khám. Bác sĩ cũng không dám tin khi gia đình bệnh nhân cũng chưa từng có ai mắc ung thư đại tràng.

Nam bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện.
Đến khi nghe bệnh nhân kể, bác sĩ mới ngớ người. Hóa ra Hiếu Tùng đã có một thói quen ăn uống suốt 20 năm qua. Từ hồi tiểu học, anh thường xuyên mua cánh gà chiên, chân gà, bánh gạo và nhiều đồ khác ở quầy bán thức ăn nhanh cổng trường. Bao nhiêu năm qua, đồ chiên chính là món khoái khẩu của Hiếu Tùng; hơn nữa anh còn không thích ăn rau.
Vì thương con trai, bố mẹ Hiếu Tùng cũng thường xuyên làm đồ chiên rán ở nhà cho con. Hết ăn ở ngoài đến về nhà, anh nghĩ mình còn trẻ, thích gì thì ăn đó nên sẽ không sau cho đến khi nhận hung tin này. Phải mất một thời gian, Hiếu Tùng mới có thể dần dần chấp nhận rằng mình đã bị ung thư di căn.
Ung thư, đặc biệt là ung thư đại trực tràng ngày càng trẻ hóa. Nguyên nhân đến từ thói quen ăn uống. Bác sĩ Dương, giám đốc Bệnh viện Phẫu thuật Tiêu hóa ở Ninh Ba khẳng định: Chính chế độ ăn “2 cao 1 thấp” – nhiều chất béo và protein nhưng ít chất xơ – chính là yếu tố dẫn đến ung thư đại trực tràng.
Nên ăn uống, tập luyện khoa học để phòng tránh ung thư
Xã hội ngày nay, nhiều giới trẻ mê mẩn đồ ăn nhanh, đồ chiên rán vỉa hè và lười tập thể dục. Chính những thói quen này đã ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Ngoài ra, thường xuyên thức khuya, ăn uống không khoa học, hút thuốc lá và uống nhiều rượu cũng gián tiếp gây ra ung thư đại tràng.

Ăn nhiều đồ chiên rán không tốt cho sức khỏe.
Do đó, mọi người đặc biệt là thế hệ trẻ cần thay đổi lối sống, chăm chỉ vận động, tập thể dục, ăn nhiều rau củ quả và thực phẩm giàu chất xơ, hạn chế ăn đồ chiên rán, đồ nhiều dầu mỡ và đồ chế biến sẵn, đi ngủ và thức dậy đúng giờ, rèn luyện những thói quen sống tích cực để tăng cường và bảo vệ sức khỏe.
Nếu có những dấu hiệu như: lẫn máu trong phân (máu trong phân có màu đỏ sẫm, chất nhầy chảy ra hoặc lẫn mủ, máu bốc mùi), phân biến dạng hoặc nhỏ lại, bất ngờ bị táo bón hay tiêu chảy kèm theo thiếu máu, sụt cân, mệt mỏi, suy nhược… cần đi khám ngay lập tức. Đặc biệt, những người trên 35 tuổi cần đi sàng lọc ung thư; nếu trong trường hợp xấu nhất có thể sớm sớm phát hiện bệnh và điều trị.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/26/Thường xuyên ăn đồ chiên làm tăng tốc độ phát triển khối u - VTC14_26112019092320.mp4[/presscloud]
Thường xuyên ăn đồ chiên làm tăng tốc độ phát triển khối u. Nguồn: VTC14
Xem thêm: Cảnh báo: 3 loại thịt 'khoái khẩu' của nhiều người, càng ăn nhiều càng tăng nguy cơ ung thư
Thùy Nguyễn (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu