Dù tuổi đời còn nhỏ song mắc phải bệnh lý hiếm gặp, cô bé ở Trung Quốc này mỗi ngày đều phải uống thuốc tránh thai. Dù biết trong loại thuốc này nhiều tác dụng phụ song vì sức khỏe hiện tại, cha mẹ đành chấp nhận.
Nhắc đến thuốc tránh thai, các chị em sẽ biết ngay tác dụng của chúng, giúp ngăn ngừa khả năng có bầu ngoài ý muốn. Trên thị trường có hai loại thuốc tránh thai là hàng ngày và khẩn cấp. Dù sử dụng loại nào cũng có tác dụng phụ không tốt cho hệ sinh sản, đặc biệt là với loại khẩn cấp.

Cô bé Li Ximan, ở Trung Quốc do mắc phải bệnh lí hiếm gặp nên phải dùng thuốc tránh thai từ năm 11 tuổi
Ai cũng hiểu những tác dụng phụ không tốt với sức khỏe khi dùng thuốc tránh thai dài ngày nhưng một bé gái có tên Li Ximan, sống ở Trung Quốc, 14 tuổi đã uống mỗi ngày, đến nay đã được 3 năm. Được biết, năm em lên lớp 2 bị chẩn đoán mắc bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch. Căn bệnh này khiến tuổi dậy thì, Li Ximan bị ''đèn đỏ'' mất kiểm soát. Lúc được đưa đến viện, bác sĩ thông báo tình trạng của em rất nguy hiểm, đề nghị cho Li Ximan dùng nửa viên thuốc tránh thai mỗi ngày để kiểm soát tình hình.

Sử dụng thuốc tránh thai làm rối loạn nội tiết, cô bé bị tăng cân đột ngột, dẫn đến phải cắt lá lách
Thực tế, sau khi dùng thuốc tránh thai sẽ làm thay đổi nội tiết, cân nặng của Li tăng lên rõ rệt. Em thậm chí phải thực hiện một cuộc phẫu thuật cắt lá lách theo chỉ định của bác sĩ nhưng còn khiến mắc thêm bệnh viêm gan.
Dù biết sử dụng loại thuốc này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của con song không còn sự lựa chọn nào. Vậy bắt đầu từ năm 11 tuổi, Li Ximan đã phải sống chung với loại thuốc này. Câu chuyện của cô bé được chia sẻ rộng rãi khiến nhiều người không cầm được xúc động, thương xót.
Câu chuyện của cô bé Li Ximan được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội
Vậy bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch là gì? Có thể hiểu, đây là một loại bệnh lý miễn dịch. Bình thường nếu cơ thể có virus xâm nhập, tế bào bạch cầu sẽ sản sinh ra một chất kháng thể chống lại chúng. Thế nhưng, nếu kém may mắn mắc phải căn bệnh này, cơ thể của người bệnh sẽ bị nhầm tưởng một cơ quan, bộ phận trong cơ thể mình là sinh vật lạ và sinh ra kháng thể chống lại nó.
Người mắc bệnh này ban đầu thường không có dấu hiệu bất thường, phải đi khám kiểm tra máu mới phát hiện. Sau đó, người bệnh có thể bị xuất huyết theo tùy cấp độ nặng nhẹ: Chấm đỏ xuất hiện trên da, ói ra huyết tương, xuất huyết não,...
Nếu không may mắn mắc phải bệnh này, bệnh nhân cần hạn chế vận động mạnh. Nếu là phụ nữ đã kết hôn cần xin lời khuyên cặn kẽ từ bác sĩ. Còn các bé gái đến tuổi dậy thì, cần theo dõi mùa ''dâu rụng'', nếu quá liều lượng cần đi viện ngay lập tức.
Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu