Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Mẹ Hồ Duy Hải nộp đơn kêu oan lên Chủ tịch nước, tiết lộ một tình tiết ngoại phạm

Trong đơn gửi lên Chủ tịch nước, luật sư và gia đình Hồ Duy Hải trình bày đã bất ngờ phát hiện thêm một tình tiết ngoại phạm của tử tù.

Theo Người lao động, ngày 13/5, bà Nguyễn Thị Loan (mẹ tử tù Hồ Duy Hải) và luật sư Trần Hồng Phong đã gửi đơn lên Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và TAND Tối cao.
 
Nội dung đơn trình bày và giao nộp chứng cứ mà gia đình cho rằng Hồ Duy Hải ngoại phạm. Cụ thể, trong đơn luật sư và gia đình trình bày ngay sau khi phiên giám đốc thẩm kết thúc, gia đình bất ngờ phát hiện thêm một tình tiết được cho là ngoại phạm của Hồ Duy Hải.
 
Mẹ Hồ Duy Hải nộp đơn kêu oan lên Chủ tịch nước, tiết lộ một tình tiết ngoại phạm
Mẹ tử tù Hồ Duy Hải với lá đơn trình bày và giao nộp chứng cứ ngoại phạm, cho rằng con trai bị án oan.

Căn cứ vào biên bản khám nghiệm hiện trường và các tài liệu về pháp y thì cho thấy hung thủ sát hại nữ nhân viên bưu điện Cầu Voi chắc chắn thuận tay trái. Trong khi đó, Hải là người thuận tay phải, được chứng minh tại bản khai, thực nghiệm hiện trường và kết luận điều tra.
 
Do đó, luật sư và gia đình Hồ Duy Hải kiến nghị xem xét lại vụ án một lần nữa để đảm bảo tính khách quan. Trong đơn luật sư và gia đình viện dẫn mâu thuẫn về việc thuận tay trái hay tay phải khi gây án từng xảy ra đối với vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn.
 
Thêm một tình tiết khác, đối chiếu với tình tiết "thức ăn trong dạ dày đã nhuyễn" của nạn nhân H., thông tin về ánh đèn trên tầng 1 và các sợi mì nấu rơi vãi cạnh đầu nạn nhân cho thấy khả năng hung thủ đã sát hại cùng lúc 2 nạn nhân ước chừng lúc 22 giờ.
 
Các vết cắt mạnh trên thi thể nạn nhân cho thấy hung thủ ra tay nhanh và dứt khoát. Từ đó, không loại trừ chuyện hung thủ ra tay cùng lúc có mặt cả 2 nạn nhân. Có thể hung thủ dùng ghế tấn công một trong hai nạn nhân trước, sau đó tấn công nạn nhân còn lại.
 
Mẹ Hồ Duy Hải nộp đơn kêu oan lên Chủ tịch nước, tiết lộ một tình tiết ngoại phạm
Tử tù Hồ Duy Hải
 
Trong đơn, gia đình và luật sư nêu rõ: "Theo các tài liệu về tội phạm học cho thấy tỉ lệ hung thủ cắt cổ nạn nhân từ phía sau cao hơn phía trước. Vì tư thế tấn công từ phía sau sẽ bất ngờ, khiến nạn nhân gần như không thể chống cự. Trong khi đó, nếu cắt cổ từ phía trước sẽ khó hơn nhiều vì nạn nhân dùng tay, chân chống cự lại. Trong vụ án này, gần như hung thủ là người rất thân quen hai nạn nhân, trong bối cảnh đã khuya và có ăn uống. Điều này cho thấy suy luận liên quan đến hai người yêu của nạn nhân là N.M.S và N.V.N. Tuy nhiên, rất tiếc trong hồ sơ vụ án không có thông tin xác định tình tiết ngoại phạm của hai người này".
 
Trước đó phiên tòa Giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán (HĐTP) TAND Tối cao quyết định bác đơn kháng nghị của Viện VKSND Tối cao và giữ nguyên án tử hình đối với Hồ Duy Hải. Quyết định này có hiệu lực ngay ngày 8/5 thời điểm công bố quyết định, tức, bản án tử hình Hồ Duy Hải (35 tuổi, ngụ Long An) có hiệu lực ngay. Theo luật tố tụng, đây là phán quyết cuối cùng nhưng nếu gia đình bị án tiếp tục kêu oan, vụ án vẫn có thể được lật lại.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/05/09/Luat-su-chi-ra-3-co-hoi-cho-Ho-Duy-Hai-thoat-an-tu-hinh_09052020083215.mp4[/presscloud]
Y án tử hình đối với Hồ Duy Hải
 
Xem thêm: Còn cơ hội nào giúp Hồ Duy Hải thoát án tử?
 
Hà Ly (t/h)