Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Mẹ bầu hít thở không khí ô nhiễm có nguy cơ sảy thai mà không có dấu hiệu bất thường nào

Một nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc đã chứng minh phụ nữ có thai sống trong môi trường ô nhiễm không khí có nguy cơ bị sảy thai mà không có dấu hiệu bất thường nào.

Hôm 14/10, Tạp chí Nature Sustainability đăng tải kết quả nghiên cứu của một nhóm nhà khoa học Trung Quốc chứng minh mối liên quan giữa việc hít thở không khí ô nhiễm và sảy thai ở bà bầu.
 
Theo AFP, nhiều nghiên cứu trước đây từng chỉ ra ô nhiễm không khí có thể gây nhiều biến chứng thai sản. Tuy nhiên, nghiên cứu lần này sẽ làm sáng tỏ vấn đề ô nhiễm không khí là "thủ phạm" góp phần gây sảy thai âm thầm, không có triệu chứng bất thường nên bà bầu không thể nhận biết.
 
Mẹ bầu hít thở không khí ô nhiễm có nguy cơ sảy thai mà không hay biết
Ô nhiễm không khí làm tăng nguy cơ thai chết lưu, sảy thai "âm thầm".
 
Nhóm nghiên cứu đến từ 4 trường đại học và Học viện khoa học Trung Quốc (CAS) đã theo dõi quá trình mạng thai của hơn 250.000 phụ nữ ở Bắc Kinh từ năm 2009 - 2017. Các nhà nghiên cứu cũng giám sát chất lượng không khí tại khu vực những người phụ nữ này sinh sống thông qua thiết bị từ các trạm giám sát không khí gần nhà và nơi làm việc của họ. Số liệu bụi mịn, các chất ô nhiễm, độ phơi nhiễm đều được thu thập và ghi lại.

Kết quả, có tới 17.497 (tức 6,8%) trường hợp bị sẩy thai mà không hay biết, vì không có bất cứ dấu hiệu nào bất thường.

Các nhà nghiên cứu chỉ ra, trong môi trường ô nhiễm không khí, hàm lượng các chất ô nhiễm hư SO2, CO hay khí ozone (O3) tích tụ nồng độ cao trên mặt đất. Nếu thường xuyên hút phải những khí này trong 3 tháng đầu thai kỳ, bà bầu có nguy cơ sảy thai rất cao.

Dựa trên bệnh án của những phụ nữ đã sảy thai và số liệu về mức độ phơi nhiễm với không khí ô nhiễm, các nhà khoa học tổng kết cứ 10 μg/m3 SO2 trong không khí làm tăng nguy cơ sảy thai lên 41%. Ô nhiễm không khí tăng cao hơn sẽ dẫn đến nguy cơ sảy thai đến 52%.
 
Mẹ bầu hít thở không khí ô nhiễm có nguy cơ sảy thai mà không hay biết

Từ nhiều năm, tốc độ phát triển kinh tế như "vũ bão" của Trung Quốc đã được cảnh báo là gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng, trong đó có ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí. Tại thủ đô Bắc Kinh những năm qua luôn ở trong tình trạng ô nhiễm không khí nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người dân. 
 
Không chỉ gây sảy thai, ô nhiễm không khí có thể làm thai chết lưu -  thai tử vong tuần 24 của thai kỳ. Một nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Occupational & Environment (Mỹ), các nhà khoa học thuộc Đại học Oulu, Phần Lan đã xem xét kết quả 13 nghiên cứu đã được công bố. Kết quả, những thai phụ sống ở khu vực có mật độ bụi mịn cao tăng nguy cơ thai chết lưu lên 2% với mỗi 4mg/m3 bụi mịn. Nguy cơ đặc biệt cao trong 3 tháng cuối thai kỳ.

Hồi tháng 9 vừa qua, nghiên cứu của các nhà khoa học đến từ Đại học Hasselt (Bỉ) đã lần đầu tiên tìm thấy các hạt ô nhiễm không khí ở phía mặt trong của nhau thai với hàng chục ngàn hạt nhỏ trên mỗi milimet khối mẫu phẩm. Điều này cho thấy phụ nữ có thai tiếp túc nhiều với không khí ô nhiễm chứa các hạt carbon đen (sinh ra từ phương tiên giao thông và đốt nhiên liệu) thì thai nhi có nguy cơ phải tiếp xúc trực tiếp với chúng, ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng và sự phát triển của thai nhi.

Giáo sư Tim Nawrot tại Đại học Hasselt ở Bỉ, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết: "Những tổn hại mà không khí ô nhiễm gây ra cho thai nhi có thể để lại hậu quả suốt đời". Do vậy các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ có thai, trẻ em luôn nhớ mang theo khẩu trang khi di chuyển ra ngoài, hạn chế tới những nơi đông người, có nhiều phương tiện giao thông.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/09/30/o-nhiem-khong-khi_30092019113829.mp4[/presscloud]
Ô nhiễm không khí ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào. Video: Tuổi trẻ
 
Xem thêm: Trẻ em sống trong môi trường ô nhiễm không khí có nguy cơ cao mắc bệnh tâm thần, tự kỷ
 
Hà Ly (t/h)