Biến chứng của việc nôn ra máu khi mang thai
Có một vài biến chứng phát sinh do mẹ bầu nôn ra máu khi mang thai được đề cập dưới đây:
- Nghẹt thở: Đây là biến chứng thường thấy sau khi mẹ bầu bị thổ huyết. Ngoài ra, bạn cũng có thể gặp khó khăn trong việc nuốt thức ăn.
- Thiếu máu: Do mất máu nên cơ thể bà bầu có thể bị thiếu hụt các tế bào hồng cầu khỏe mạnh. Đồng thời quá trình này cũng khiến bạn hao hụt nhiều năng lượng. Vì thế, tốt nhất thai phụ cần bổ sung những thực phẩm lành mạnh và bổ dưỡng để phục hồi lại lượng máu đã mất.
- Căng thẳng hoặc trầm cảm: Ói ra máu khi mang thai cũng là nguyên nhân khiến bạn cảm thấy căng thẳng hoặc trầm cảm. Căng thẳng có thể dẫn đến các biến chứng nặng hơn như da nhợt nhạt, thở nhanh, chóng mặt và lượng nước tiểu bài tiết ra ít.
Một khi xuất hiện bất kỳ những dấu hiệu kể trên, bạn cần đến bệnh viện ngay lập tức để được can thiệp y tế kịp thời. Nếu chậm trễ, những biến chứng nguy hiểm như ngạt thở có nguy cơ gây ảnh hưởng đến tính mạng.
Hướng khắc phục cho mẹ bầu bị thổ huyết khi mang thai
Tình trạng bà bầu nghén nôn ra máu về cơ bản cũng dễ dàng khắc phục nếu xác định được nguyên nhân gây ra vấn đề.
Theo lý thuyết, sau khi nôn, cơ thể có sự thiếu hụt về lượng chất lỏng tối ưu. Vì vậy, bạn cần phải bổ sung nước để bù lại. Nếu việc mất nước xảy ra quá nghiêm trọng, mẹ bầu phải cần nhập viện để đảm bảo được truyền dịch thông qua đường tĩnh mạch.
Ngoài ra, một thực đơn ăn uống cân đối và bổ dưỡng sẽ được đề xuất để đảm bảo cung cấp đủ chất dinh dưỡng phù hợp cho cả mẹ lẫn thai nhi.
Trong trường hợp mất máu quá nhiều, các bác sĩ có thể can thiệp bằng các phương pháp như:
- Truyền máu
- Cho thở oxy
- Uống thuốc để làm giảm lượng axit dịch vị
- Điều trị nội soi để xác định mức độ thương tổn và có biện pháp chữa trị phù hợp
- Tiêm tĩnh mạch
- Phẫu thuật trong trường hợp xuất huyết nội hoặc viêm loét nặng
Một số biện pháp phòng ngừa

Ông bà ta có câu: “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Vì vậy, để ngăn ngừa chứng nôn ra máu làm phiền thai kỳ, bạn có thể áp dụng những biện pháp đơn giản sau:
- Tránh dùng đồ uống có cồn (vì nó gây viêm dạ dày)
- Không hút thuốc lá
- Hạn chế tiêu thụ những loại thức ăn cay, nóng bởi dễ gây kích ứng dạ dày và xảy ra hiện tượng trào ngược
- Cẩn trọng hơn khi dùng thuốc, đặc biệt là thuốc giảm đau như aspirin
Mách mẹ bầu những mẹo hay giúp cơ thể mau phục hồi sau cơn thổ huyết
Sự thật là việc mất máu sẽ khiến cơ thể bạn cảm thấy mệt mỏi. Hơn nữa, tình trạng nôn ra máu cũng đọng lại một mùi vị rất khó chịu ở miệng. Vì thế, bên cạnh những hướng dẫn y khoa cần phải thực hiện, bạn cũng nên thử những lời khuyên sau đây để cải thiện sức khỏe của mình sau cơn thổ huyết:
1. Ăn nhẹ
Chứng ốm nghén thường xuất hiện nhiều vào buổi sáng. Do đó, bạn nên hạn chế ăn nhiều vào buổi tối và chỉ ăn sáng nhẹ để tránh buồn nôn.
Mẹ bầu nên có một kế hoạch ăn uống cố định cho riêng mình. Chẳng hạn như, khoảng cách mỗi bữa ăn nhẹ trong khoảng thời gian từ 3 – 4 giờ để cơ thể đủ thời gian tiêu hóa thức ăn. Việc ăn nhiều cùng một lúc sẽ khiến bạn no hơi và buồn nôn.
2. Dùng nước ép trái cây

Sau khi bị mất máu, điều bắt buộc mà mọi mẹ bầu cần làm là bù nước. Ngoài dùng nước lọc thông thường, bạn cũng có thể thay bằng nước ép trái cây để bổ sung thêm nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu.
Với nước lọc, cần đảm bảo uống ít nhất từ 2 – 3 lít mỗi ngày. Mẹ bầu uống nhiều nước sẽ giúp thanh lọc cơ thể khỏi các loại độc tố, đồng thời cũng cân bằng việc sản xuất nước tiểu trong cơ thể.
3. Tránh thực phẩm có dầu
Những món chiên rán thường khá hấp dẫn phải không? Nhưng khi mang thai, bạn cần phải nói lời chào tạm biệt chúng. Bởi lẽ, thực phẩm có quá nhiều chất béo và gia vị có thể làm cho niêm mạc dạ dày bị viêm và tăng tiết axit.
Hãy kiềm chế sự thôi thúc của bạn đối với các loại thực phẩm béo hoặc cay. Thực phẩm giàu chất béo và gia vị có thể làm cho niêm mạc dạ dày sưng lên và gây ra axit. Mẹ bầu nên tiêu thụ các thực phẩm được chế biến bằng cách hấp hoặc luộc và có ít gia vị.
4. Uống trà gừng
Trà gừng được cho là một phương thuốc lâu đời rất hiệu quả đối với chứng buồn nôn và ốm nghén. Lời khuyên là nên uống nước trà gừng vào buổi sáng.
5. Yoga

Các bài tập yoga trước khi sinh hoặc thậm chí các bài tập nhẹ đã được chứng minh là tốt cho việc chữa buồn nôn.
6. Nghỉ ngơi đầy đủ
Mẹ bầu cần được nghỉ ngơi đầy đủ, tránh để bản thân rơi vào trạng thái căng thẳng nhằm giữ sức khỏe khi mang thai.
Trong trường hợp đã áp dụng những biện pháp trên nhưng chứng nôn ra máu vẫn không thuyên giảm thì lúc này bạn cần gặp bác sĩ để thăm khám nhé! Mong rằng bạn sẽ có một thai kỳ thật khỏe mạnh và ngập tràn hạnh phúc!









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu