Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Mẹ bất cẩn nhỏ nhầm axit vào mũi khiến con trai 2 tuổi bỏng nặng

Thấy con trai bị sổ mũi, người mẹ định bụng lấy nước muối sinh lý để rửa mũi cho con. Trong lúc sơ ý, người mẹ lấy nhầm lọ axit nhỏ vào mũi khiến con bị bỏng.

Khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ, BV Tai Mũi Họng Trung ương vừa tiến hành phẫu thuật nội soi tách dính niêm mạc hốc mũi và tạo hình cánh mũi cho một bé trai 2 tuổi (ngụ Ninh Bình). Trước đó, hồi 4 tháng tuổi, cháu bé bị mẹ nhỏ nhầm axit vào mũi dẫn tới bỏng, hoại tử.
 

Mẹ sơ ý nhỏ nhầm axit vào mũi con


Theo lời kể gia đình, mẹ cháu thường xuyên dùng nước muối sinh lý để vệ sinh mũi họng cho con. Trong một lần về nhà bà ngoại chơi, khi thấy con bị sổ mũi, người mẹ lấy lọ thuốc nhỏ mũi còn nguyên nhãn mác để nhỏ cho con. Đáng nói người mẹ không biết rằng dung dịch bên trong lọ không phải nước muối sinh lý mà là axit chloaxetic 80% thường để tẩy nốt ruồi.
 
Mẹ bất cẩn nhỏ nhầm axit vào mũi khiến con trai 2 tuổi bỏng nặng
Trên má bé có hai vệt sẹo dài cho axit chảy.

Người mẹ kể lại khi nhỏ thuốc vào mũi cho con thấy có khói trắng mờ bốc lên từ mũi rồi con khóc thét trong đau đớn. Cả gia đình hốt hoảng không hiểu tại sao thì mới biết bên trong lọ thuốc người mẹ vừa nhỏ cho con là axit được người dì mua về rồi đổ sang. Người nhà tận dụng lọ thuốc nhỏ mắt còn nguyên tem mác để đựng axit nhưng không có bất cứ tem nhãn cảnh báo nào.

Vì quá hoảng sợ, người nhà chẳng kịp sơ cứu mà đưa thẳng con vào bệnh viện địa phương. Sau đó, cháu bé tiếp tục được chuyển lên Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội).

Thời điểm nhập viện, cháu bé trong tình trạng phù nề niêm mạc mũi họng, tổn thương hoại tử trắng, sung huyết, tiết dịch mạnh. Vùng má phải có hai vết bỏng do axit chảy xuống vùng dưới cằm cổ, hoại tử da độ II, III...
 
Sau thời gian điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhi đã ổn định. Gần đây thấy con có biểu hiện khó thở, phải thở bằng miệng, ăn uống khó khăn nên gia đình đưa trẻ đến BV Tai Mũi Họng Trung ương thăm khám.
 

Điều trị sẹo hẹp tiền đình mũi thời gian dài


ThS.BS Nguyễn Nhật Linh – Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ, BV Tai Mũi Họng Trung ương cho biết, cháu bé nhập viện trong tình trạng tiền đình mũi trái bị hẹp, hốc mũi phù nề nên khó quan sát, đây chính là nguyên nhân khiến trẻ khó thở bằng mũi. Ngoài ra, trên má cháu bé có 2 vết sẹo to và khá dài do axit chảy xuống. Với trường hợp trẻ nhỏ thế này, BS. Linh cho hay, trẻ vẫn có khả năng ngửi được. Qua hội chẩn cùng chuyên gia nước ngoài, các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị sẹo hẹp tiền đình mũi trái sau khi bỏng axit, chỉ định phẫu thuật chỉnh hình.
 
Mẹ bất cẩn nhỏ nhầm axit vào mũi khiến con trai 2 tuổi bỏng nặng
ThS.BS Nguyễn Nhật Linh thăm khám cho cháu bé.

Các chuyên gia đã tiến hành nội soi tách dính cuốn dưới và vách ngăn 2 bên, rạch phần sẹo cửa mũi trái, mở rộng cửa mũi. Tiếp đó, đặt ống nong bằng silicon vào hốc mũi 2 bên cho trẻ trong vòng một tháng. Các bác sĩ đánh giá đây là một trường hợp tương đối phức tạp vì nguy cơ sẹo hẹp tiền đình mũi có tỉ lệ tái phát rất cao. Do đó, trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phải tiêm thuốc chống sẹo lồi cho trẻ.
 
Sau phẫu thuật, trẻ tiếp tục được tiêm định kỳ thuốc chống sẹo lồi mỗi tháng một lần trong vòng 6 tháng. Đồng thời, các bác sĩ sẽ theo dõi, xem xét mức độ tiến triển của bệnh nhi để có kế hoạch điều trị tiếp theo đạt hiệu quả như mong muốn.
 

Sơ cứu khi nhỏ nhầm axit vào mũi trẻ


Thực tế các trường hợp trẻ bị bỏng do uống nhầm hóa chất hay người lớn sơ ý nhỏ nhầm vào mũi, miệng trẻ... không phải hiếm. Nguyên nhân do sự bất cẩn của người lớn khi đựng các loại hóa chất trong chai lọ đựng thực phẩm, nước uống còn nguyên tem mác gây nhầm lẫn.

Các bác sĩ đánh giá như trường hợp của cháu bé trên, do không được sơ cứu ban đầu nên tổn thương sâu và phức tạp, gây nhiều khó khăn trong điều trị.
 
Mẹ bất cẩn nhỏ nhầm axit vào mũi khiến con trai 2 tuổi bỏng nặng
Khi không may nhỏ nhầm axit vào mũi trẻ cha mẹ hãy bình tĩnh dùng nước muối sinh lý hoặc nước vôi loãng để trung hòa axit, hạn chế tổn thương.

Theo BS. Linh khi phát hiện con bị bỏng axit cha mẹ cần hết sức bình tĩnh. Sơ cứu cho trẻ bằng cách nhỏ nước muối sinh lý vào mũi để làm loãng axit tại vị trí tổn thương. Hoặc dùng nước vôi loãng cũng có tác dụng trung hòa axit, hạn chế axit ăn sâu vào da thịt, gây tổn thương sâu rộng.

Các bậc phụ huynh trước khi sử dụng bất cứ loại thuốc nào cho trẻ ăn, uống, nhỏ mũi... cần xem kỹ nhãn mác, cách sử dụng, có thể thử bên ngoài trước khi dùng cho trẻ.

Tuyệt đối không để chung các loại hóa chất trong tủ thuốc gia đình hoặc ở vị trí dễ lấy, trong tầm mắt của trẻ. Không nên để thuốc, hoá chất gần thức ăn, thức uống; cũng không nên nói dối trẻ thuốc là kẹo có thể khiến trẻ hiểu nhầm mà ăn phải. Tránh đựng các loại hóa chất, nước tẩy rửa.. trong các vỏ chai vốn đựng nước uống, nước ngọt khiến trẻ nhầm tưởng là nước uống được....
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/25/Cach_so_cuu_khi_bi_bong_axit_25102019162907.mp4[/presscloud]
Sư cứu nạn nhân bị bỏng axit. Video: Zing.vn
 
Xem thêm: Đưa con mới sinh đi khám da liễu, bất ngờ phát hiện 2 mẹ con cùng mắc bệnh giang mai
 
Hà Ly (t/h)