Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Mách bố mẹ cách hướng dẫn cho con tập đi hữu ích để con cứng cáp, nhanh biết đi

Những bước chân chập chững của con được bố mẹ hết sức mong mỏi. Bố mẹ nào cũng mong con sẽ sớm biết đi. Dưới đây là những cách giúp bố mẹ hướng dẫn con tập đi đúng cách.

Giai đoạn bé 6 tháng tuổi

Trong giai đoạn 6 tháng tuổi, lúc này các bố mẹ có thể tập cho bé đứng lên và bám vào các đồ vật xung quanh để giúp đôi chân bé làm quen với việc đứng cho đôi chân thêm cứng cáp. Nhưng lúc này bố mẹ cần ở bên cạnh giữ, lưu ý thời gian giữ cho bé đứng không nên quá lâu vì sẽ khiến các bé mỏi. Chủ yếu thời gian này giúp các con tập làm quen và cứng cáp hơn.

Giai đoạn bé từ 9 tháng đến 12 tháng

Giai đoạn các con yêu từ 9 đến 12 tháng đây là giai đoạn các bé đã có thể tự đứng vững được, nên các bố mẹ nên để các con tự đứng lên và tự bước những bước chập chững đầu tiên. Nếu sợ bé bị ngã các bạn có thể đi theo sát ngay bên cạnh để đỡ bé, nếu đi ở những tấm thảm mềm thì bố mẹ cũng không quá lo lắng. Nếu bé có lỡ ngã hãy để bé tự đứng lên và đi tiếp. Đến khi bé được 12 tháng tuổi cũng là lúc bé cứng cáp hơn rất nhiều, việc đi bộ cũng trở nên tiến bộ hơn.

Giai đoạn bé từ 13 đến 17 tháng

Đa số giai đoạn này các bé  đã biết đi thành thạo, tuy nhiên giai đoạn này cũng là lúc bé dễ bị ngã nhất. Tuy nhiên, các bố mẹ cũng phải quá lo lắng, hãy kiên trì cùng con, bên cạnh con để con có thể bước đi thành thạo hơn nữa. Dù bé bị ngã những bé sẽ tự biết cách tự đứng lên đi tiếp.

Giai đoạn bé được 18 tháng

Bé ở giai đoạn này đã đi khá vững, tự đi một đoạn khá dài thậm chí là biết chạy một đoạn ngắn rồi. Các bé đã đi hết sức tự tin mà không cần phải vịn vào bất kỳ thứ gì.

Các bé đã đi lại rất thuần thục

Những bài tập đi thú vị mà hiệu quả lại cao

Nếu các bé có dấu hiệu chậm đi bố mẹ cần phải làm gì? Hay ngay cả với các bé đang chập chững tập đi thì bố mẹ cũng nên hỗ trợ để giúp con nhanh biết đi hơn. Cụ thể dưới đây là một số cách giúp bé nhanh biết đi hơn.

Nhún nhảy theo điệu nhạc

Những bài nhạc sôi động chính là nhân tố giúp tác động tới các bé giúp các bé nhún nhảy, phấn khích nhảy theo. Phương pháp này có thể áp dụng cho các bé từ 8 tháng tuổi trở lên.

Bố mẹ có thể giữ con và cho con nhún theo điệu nhạc, cách này sẽ giúp bé học cách giữ thăng bằng và đôi chân trở nên cứng cáp hơn.

Cho các bé giẫm lên miếng xốp bông bóng

Đối với bé từ 10 - 11 tháng tuổi, các bố mẹ thử mua miếng xốp bong bóng để bé tập đi lên đó. Vì khi dẫm lên bé sẽ nghe thấy tiếng xốp nổ sẽ khiến bé tò mò, thích thú để bước tiếp những bước tiếp theo, và các bé sẽ yêu thích với việc tập đi hơn.

Miếng xốp dành cho bé tập đi

Cả nhà hãy cùng nhau đi bộ

Chắc hẳn các bé sẽ cảm thấy rất vui vẻ, phấn khích khi được cả bố và mẹ dắt tay đi bộ. Hơn nữa không gian ngoài ngôi nhà cũng sẽ khiến bé thấy thu hút và thoải mái. Bố mẹ mỗi người một bên nắm tay con đi từ từ, sẽ vô cùng hạnh phúc.

Hình ảnh bố mẹ dắt con đi bộ vô cùng hạnh phúc

Chắc hẳn những bước đi đầu tiên của con sẽ là vô cùng tuyệt vời, nó cũng ghi dấu lại khiến bố mẹ cảm thấy rất hạnh phúc và là kỷ niệm không thể nào quên. Hãy dành nhiều thời gian hơn cho con và cùng lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp này nhé các bạn.