Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Mặc COVID-19, gần 9.000 người vẫn kéo về dự thánh lễ ở Indonesia

Sau sự kiện Hồi giáo ở Malaysia cách đây 2 tuần khiến hơn 500 người nhiễm bệnh, gần 9.000 người hành hương trên khắp châu Á vẫn thản nhiên kéo về Indonesia để thực hiện thánh lễ ngày 18/3.

Theo South China Morning Post, hàng ngàn người hành hương Hồi giáo từ khắp châu Á đã kéo về Indonesia vào thứ Tư vừa qua (ngày 18/3), mặc cho sự tụ tập đông người có thể thúc đẩy sự lây lan của virus corona chủng mới - nguyên nhân đang gây ra đại dịch trên toàn cầu. Cách đây 2 tuần, một sự kiện tương tự ở Malaysia cũng khiến hơn 500 người nhiễm COVID-19.

Đáng buồn là, sự kiện ở quốc gia đông dân thứ 4 thế giới vẫn diễn ra dù cảnh sát khu vực đã nỗ lực hết mình để thuyết phục nhà tổ chức loại bỏ. Ước tính có khoảng 8.695 người đã tập hợp tại nhà thờ ở Gowa, gần thành phố Makassar của tỉnh Nam Sulawesi. Có những người đến từ Thái Lan, Ả Rập, Ấn Độ và Philippines.
 
Mặc COVID-19, gần 9.000 người vẫn kéo về dự thánh lễ ở Indonesia
Ước tính có khoảng 8.695 người đã tập hợp tại nhà thờ ở Gowa, gần thành phố Makassar của tỉnh Nam Sulawesi.

Theo ông Arifuddin Saeni - đại diện chính quyền địa phương, ban tổ chức đã bác bỏ yêu cầu hủy bỏ sự kiện mà các quan chức và cảnh sát khu vực đưa ra. Đặc biệt, số người tham dự ngày càng tăng khiến họ gặp khó khăn trong việc kiểm soát sự kiện.

Đáp lại yêu cầu của chính quyền địa phương, ban tổ chức thánh lễ khẳng định, tất cả những người hành hương đến tham dự sự kiện đều được kiểm tra thân nhiệt. Khi được hỏi về nguy cơ lây nhiễm COVID-19, ông Mustari Bahranuddin - một người trong ban tổ chức sự kiện ở Gowa cho biết: "Chúng tôi sợ Thượng đế hơn. Con người ai cũng sợ bệnh tật, nhưng thứ cao cả hơn thể xác chính là linh hồn".
 
Mặc COVID-19, gần 9.000 người vẫn kéo về dự thánh lễ ở Indonesia
Đáp lại yêu cầu của chính quyền địa phương, ban tổ chức thánh lễ khẳng định, tất cả những người hành hương đến tham dự sự kiện đều được kiểm tra thân nhiệt.

Cả hai cuộc tụ họp ở Indonesia và Malaysia đều được tổ chức bởi các thành viên của Tablighi Jama'at, một phong trào toàn cầu của người truyền đạo Hồi, thúc đẩy thịnh vượng, được gọi là dakwah.
 
Trước đó, sự kiện ở Malaysia được tổ chức từ ngày 27/2 đến ngày 1/3 tại một khu nhà thờ Hồi giáo ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur đã thu hút 16.000 người tham gia. Khoảng 2/3 trong số các ca nhiễm bệnh của Malaysia đều bắt nguồn từ sự kiện. Ngoài ra, Brunei, Campuchia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam cũng ghi nhận thêm các ca nhiễm COVID-19 liên quan đến sự kiện này.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/03/19/Truong-doan-dam-phan-Brexit-tro-thanh-quan-chuc-cap-cao-nhat-EU-nhiem-COVID-19_19032020223113.mp4[/presscloud]
Lá chắn COVID-19 tại sân bay Tân Sơn Nhất
 
Xem thêm: Tình hình COVID-19 ngày 20/03/2020: Số người chết ở Ý vượt Trung Quốc, Mỹ tăng 40% ca nhiễm mới

Thùy Nguyễn (Theo SCMP)