Theo tin từ tờ Công lý, sáng ngày 22/11, TAND TP Đà Nẵng mở phiên thẩm xét xử bị cáo Võ Văn Hiệu (SN 1977, trú tại thôn 3, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) về tội Giết người và Hiếp dâm.
Theo cáo trạng, Hiệu có mối quan hệ tình cảm với chị N.T.T. (SN 1984, quê ở tỉnh Hậu Giang). Chị T. là nhân viên tiệm massage Minh Thành (ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Khoảng 10h30 ngày 26/3/2018, Thành gọi điện cho chị T. nhưng chị T. không nghe máy. Bực mình, Hiệu đến ngồi tại quán cà phê đối diện tiệm massage để chờ tin chị T.
Khoảng 11h30 cùng ngày không thấy chị T. đi ra ngoài nên Thành nóng ruột phi thẳng vào tiệm massage ngồi đợi đến 12h trưa cùng ngày nhưng vẫn không thấy bóng dáng người yêu đâu. Nghĩ thế nào, Hiệu mua một vé massage rồi yêu cầu chủ quán chỉ đạo chị T. phục vụ.
Tiếp đó, Hiệu được nhân viên dẫn lên phòng 503 tầng 5. Hiệu vừa vào phòng thì chị T. đi đến. Tại đây, hai người xảy ra cãi vã vì chuyện Hiệu gọi điện thoại nhưng chị T. không nghe máy.
Trong cơn bực tức, Hiệu rút con dao đã thủ sẵn trong túi quần đâm chị T. gục tại chỗ. Thấy nạn nhân không cử động, Hiệu nổi cơn thú tính kéo nạn nhân lên giường thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Thỏa mãn xong, thấy chị T. còn thở yếu ớt, Hiệu liền lấy con dao đâm thêm 2 nhát vào ngực. Sau đó, Hiệu dùng chính con dao đó để cắt cổ tay, tự đâm vào bụng để tự tử.

Tại phiên tòa sáng 22/11, Hiệu không trả lời bất cứ câu hỏi nào của HĐXX
Đến 13h30 cùng ngày, do hết giờ phục vụ mà không thấy nhân viên T. và khách hàng ra ngoài nên nhân viên trong quán đã lên phòng kiểm tra thì phát hiện sự việc. Thấy hiệu vẫn còn thở nên nhân viên đã gọi xe cấp cứu đưa đến bệnh viện băng bó vết thương. Đồng thời trình báo việc đến cơ quan Công an. Thi thể chị T. được đưa đi khám nghiệm tử thi.
Trong quá trình điều tra, Hiệu được đưa đến Trung tâm pháp y thần kinh khu vực Miền Trung để giám định thần kinh. Kết luận cho thấy, tại thời điểm gây án, Hiệu bị rồi loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu, ảo giác chiếm ưu thế. Từ đó dẫn đến hạn chế về khả năng nhận thức và hạn chế điều khiển hành vi. Thời điểm hiện tại, Hiệu vẫn còn tình trạng trên nên đang được điều trị ngoại trú, cách ly với rượu.
Liên quan đến vụ án này, trước đó ngày 15/5, TAND Đà Nẵng cũng mở phiên xét xử, song HĐXX thấy cần phải xác minh về khả năng nhận thức và hạn chế khả năng điều kiển hành vi của bị cáo khi gây án nên đã trả hồ sơ điều tra lại. Đặc biệt, HĐXX yêu cầu giám định thần kinh đối với bị cáo ở trung tâm khác để đảm bảo khách quan, công bằng.
Trong phiên xét xử hôm nay, Hiệu không giao tiếp với ai, chỉ đứng nói một mình, khi ĐHXX hỏi về hành vi của mình bị cáo cũng không trả lời. Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả giám định tâm thần, HĐXX xác định bị cáo đủ năng lực hành vi nên vẫn tiến hành xét xử bình thường.
Từ cáo trạng của VKS và các bằng chứng cụ thể, HĐXX tuyên phạt bị cáo Võ Văn Hiệu 20 năm tù về tội Giết người, 4 năm tù về tội Hiếp dâm. Tổng hình phạt là 24 năm tù giam.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/22/ma-men-tim-den-tiem-massage-noi-ban-gai-lam-viec-de-sat-hai-hiep-dam-vi-khong-nghe-dien-thoai_22112019145604.mp4[/presscloud]
Kẻ giết, cưỡng bức cô gái chăn dê
Xem thêm: Căm hận kẻ làm mình “dính” bầu, mẹ trẻ sát hại 3 con trai vì sợ lớn lên thành “loại đàn ông cặn bã”
Nga Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu