Người Trung Quốc từ thời cổ đại đã có tục lệ người mất sau 3 ngày mới được chôn cất. Điều này nghe có vẻ khá lạc hậu do nó tồn tại với các nghi lễ đám tang kéo dài, rườm rà.
Thời xa xưa, do trình độ y học thấp và còn chưa phát triển nhiều máy móc thăm khám, thầy thuốc Đông y bắt bệnh chủ yếu qua "nghe, nhìn, hỏi". Khi người bệnh tả tình trạng ốm yếu, người khám thường bắt mạch để chẩn đoán và chữa trị.
Nếu người bệnh rơi vào tình trạng chết lâm sàng (mạch ngừng đập, tắt hơi thở), mọi người xung quanh hoàn toàn có thể bị nhầm lẫn tưởng rằng người đó đã chết rồi tiến hành mai táng luôn.
Thực chất, chỉ tới khi bệnh nhân đã thoát khỏi trạng thái chết lâm sàng, không còn chút sức lực nào thì mới chính thức trở thành người chết. Lịch sử Trung Quốc hàng ngàn năm vẫn còn lưu giữ nhiều phong tục truyền thống đi sâu vào trong nền văn hóa.

Rất nhiều người tin rằng, trong 3 ngày đầu, người đã chết vẫn còn lưu lại trên thân hể đó. Lý giải về điều này, sử sách có ghi lại câu chuyện, Biển Thước trong một lần chu du đến nước chư hầu của nhà Chu, liền thấy không khí xung quanh chìm trong tang thương.
Tò mò tìm hiểu, ông mới biết, thái tử đương triều mới mất, người dân ai cũng khóc thương cho ngài. Biển Thước bấy giờ mới nói "Chỉ cần nghe tai thái tử, xem mũi ngài ấy có nhô lên hay không, sờ vào giữa hai âm hành (bộ phận sinh dục nam), nếu còn có hơi ấm, tức là còn chữa được".
Hay tin, nhà vua liền cho triệu Biển Thước vào cung, ông dùng thuật châm cứu và đưa thái tử từ "cõi chết" về. Trước đó, sách Tả Truyện còn có ghi lại: Tấn Văn Công chết vào mùa đông, lúc an táng người tím tái, trong linh cữu có tiếng như bò. Sự việc này có thể khẳng định, Tấn Văn Công sau khi chết lâm sàng đã bị chôn sống.
Bởi vậy, người Trung Quốc xưa đặt ra quy định, người thân của phải ở bên túc trực quanh thi thể người mất, lấy khăn trắng che mặt và sau 3 ngày mới được an táng. Điều này để phòng trường hợp người chết lâm sàng có thể được cứu kịp thời nếu còn dấu hiệu sống. Mặt khác là để những người từ xa có thể kịp về nhìn mặt người chết lần cuối cùng.
Tổ chức tang lễ và các phong tục mai táng thực chất là cách để người sống bày tỏ sự tiếc thương, đau xót của mình với người đã ra đi. Vì vậy, thời gia 3 ngày là hoàn toàn phù hợp để chuẩn bị các nghi thức cần thiết cho tang lễ và tránh xảy ra trường hợp chôn sống người đang rơi vào trạng thái chết lâm sàng.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu