Hiện cơ quan công an đang lấy lời của nạn nhân, nhân chứng, đồng thời truy tìm nhóm người trên để xử lý theo quy định.
Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Cấp, Chánh văn phòng UBND H.Đức Hòa, xác nhận “tịnh thất Bồng Lai” chưa được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An công nhận, nơi đây là chỉ là “biến gia thành tự”. Tuy nhiên, hành động của nhóm người trên là không thể chấp nhận, nếu có cơ sở nào đó cho thấy con họ đang có mặt tại nơi này, thì phải báo chính quyền hỗ trợ chứ không thể tự ý xông vào gây rối.
Anh N.T.P. (nhà trước cổng “tịnh thất Bồng Lai”) cho biết đêm 24.10, có nhiều xe du lịch đến đậu gần trước sân nhà anh, sau đón nhiều người kéo vào bên trong tịnh thất nói là tìm con. “Nhiều thanh niên ở bên ngoài chờ đợi, khi nghe bên trong la lối thì vào hỗ trợ. Có số đông người đeo khẩu trang để khỏi bị nhận diện”, anh P. nói.

Theo anh P., sự việc kéo dài khoảng 50 phút, những người lạ mặt làm gì ở trong 'tịnh thất Bồng Lai' thì anh P. không biết, nhưng khi những người này ra ngoài vẫn còn la lối. Và khi nhóm người này đi khỏi thì công an mới tới ghi nhận hiện trường.
Theo ghi nhận của báo Thanh Niên, chiều 26.10, “tịnh thất Bồng Lai” tiếp tục kê khai số tài sản bị nhóm người lạ mặt xông vào đập phá gây thiệt hại. Riêng một tu sĩ bị ném vật cứng gây thương tích đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa H.Đức Hòa điều trị.
Vi phạm pháp luật rất rõ
Một cảnh sát hình sự H.Đức Hoà cho biết việc tự ý xâm nhập vào nhà hoặc nơi ở của người khác mà không có sự đồng ý là vi phạm. Nhóm này gồm mấy chục người, ban đêm kéo vào tịnh thất gây rối trật tự công cộng, chia nhau lục từng phòng tìm người thân và cố ý gây thương tích cho người khác là vi phạm rất rõ. Công an sẽ chứng minh hành vi phạm pháp này để xử lý.
Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 19 giờ ngày 24.10, khoảng 50 đàn ông và phụ nữ đi ô tô đến “tịnh thất Bồng Lai”, đập cửa xông vào bên trong, đi thẳng vào từng phòng ngủ của tịnh thất và la lớn “con gái tao mầy dụ vô đây rồi đưa đi đâu”.
Khi một tu sĩ vừa ra giải thích thì bị một nhóm người dùng vật cứng ném vào mặt làm rách một đường rất sâu, máu chảy ướt cả mặt. Chưa dừng lại, một người đàn ông nhào tới, đưa chân đạp thêm vào người vị tu sĩ này và ra lệnh kêu trụ trì về liền, nếu không sẽ phá hết "tịnh thất Bồng Lai". Vị tu sĩ bị thương nằm trên nền gạch nhưng không ai dám đưa cấp cứu. Ngoài ra, hai nạn nhân khác bị đánh vào đầu.
Theo thông tin ban đầu, nhóm người nói trên do hai vợ chồng ở TP.HCM “chỉ huy” đi tìm con gái bỏ nhà đi hơn một tháng nay. Họ cho rằng có cá nhân nào đó ở “tịnh thất Bồng Lai” rủ rê con mình vào đây nên đến tìm và xảy ra vụ đập phá.
Nhóm đối tượng sẽ bị xử lý như thế nào?
“Theo quy định tại Khoản 2 và 3 điều 22 Hiến pháp 2013 quy định: Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý.
Trường hợp của gần 50 người tự ý xông vào “Tịnh Thất Bồng Lai” để lục soát, có hành vi cố ý gây thương tích và có thông tin cho rằng nạn nhân bị mất tiền, trang sức thì những người này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội xâm phạm chỗ ở của người khác (Điều 158 BLHS), tội cố ý gây thương tích (Điều 134 BLHS) và tội công nhiên chiếm đoạt tài sản (Điều 172 BLHS)”, luật sư Hùng khẳng định.

Cũng theo luật sư Hùng, đoạn clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ dùng miếng gạch men ném vào một sư thầy gây chảy máu thì đó là hành vi cố ý gây thương tích.
“Trong đoạn clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ này cùng nhóm người xông vào tịnh thất yêu cầu giao một đứa trẻ, dùng miếng gạch men gây thương tích cho sư thầy bất chấp quy định của pháp luật là hành vi có tính chất côn đồ, cố ý gây thương tích”, luật sư Hùng nhận định.
Tuy nhiên, để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội này thì phải xác định thương tích hay các hành vi cụ thể khác như: có tổ chức, lợi dụng chức vụ quyền hạn, có tính chất côn đồ…
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 134 BLHS 2015, người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Ngoài ra, pháp luật cũng quy định rõ nếu thương tích dưới 11% nhưng người thực hiện hành vi cố ý gây thương tích có tính chất côn đồ thì cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại Điểm i khoản 1 Điều 134 BLHS.
Ngoài ra, theo luật sư Hùng, nếu cơ quan điều tra xác minh được có hành vi lấy tài sản trong trường hợp này thì nhóm người này sẽ bị truy cứu về tội công nhiên chiếm đoạt tài sản (Điều 172 BLHS). Việc công nhiên chiếm đoạt tài sản sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 172 BLHS 2015, được sửa đổi năm 2017.
Theo quy định tại Điều 158 BLHS 2015 (được sửa đổi năm 2017): Tội xâm phạm chỗ ở của người khác: 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây xâm phạm chỗ ở của người khác, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm: a) Khám xét trái pháp luật chỗ ở của người khác; b) Đuổi trái pháp luật người khác ra khỏi chỗ ở của họ; c) Chiếm giữ chỗ ở hoặc cản trở trái pháp luật người đang ở hoặc người đang quản lý hợp pháp vào chỗ ở của họ; d) Xâm nhập trái pháp luật chỗ ở của người khác. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm: a) Có tổ chức; b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; c) Phạm tội 02 lần trở lên; d) Làm người bị xâm phạm chỗ ở tự sát; đ) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm.
|







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu