Theo hồ sơ vụ án, năm 2017, Vừ Văn Lềnh (30 tuổi, ở Cao Bằng) sang Trung Quốc làm thuê rồi gặp và quen Lầu Thị Say (35 tuổi, ở Hà Giang).
Một thời gian sau, Lềnh về Việt Nam và đi lên huyện Mèo Vạc chơi và gặp Say cùng chồng. Say mời Lềnh về nhà chơi, bảo gã tìm phụ nữ lừa để giao cho vợ chồng Lềnh đưa sang Trung Quốc bán.
Thấy vụ làm ăn này có lời lớn nên Lềnh đồng ý. Khoảng tháng 8/2019, Lềnh xin được bạn số điện thoại chị S. (34 tuổi, Tuyên Quang). Lềnh gọi điện làm quen, tán tỉnh với mục đích đưa cô gái sập "bẫy tình" rồi giao cho vợ chồng Say mang sang bên kia biên giới bán.
Tiếp đó, Lềnh hứa sẽ cưới hỏi chị S. làm vợ rồi hẹn chị gặp ở chợ xã Hùng Lợi (huyện Yên Sơn, Tuyên Quang). Đến ngày 6/9/2019, Lềnh đi xe máy từ Cao Bằng, còn chị S. cùng em dâu đi từ Tuyên Quang đến Hà Giang gặp nhau như đã hẹn.

Ảnh minh họa
Khi gặp nhau, Lềnh đưa chị S. đi chơi. Sau lần đó, chị S. càng tin tưởng Lềnh hơn và nhận lời yêu. Khi "con mồi" đã thật sự cắn câu, Lềnh nói, sẽ cưới và cả hai sang Trung Quốc làm thuê kiếm tiền.
Vài ngày sau, Lềnh điện thoại hẹn chị S. bên bờ suối. Trong lúc tâm sự, Lềnh bảo nếu chị S. đồng ý cưới thì phải cùng Lềnh sang Trung Quốc làm thuê. Thấy Lềnh nói vậy, chị S. gọi điện cho em trai rồi đưa cho Lềnh nói chuyện.
Qua điện thoại, em trai chị S. nói, nếu muốn lấy phải đến nhà gặp bố mẹ để hỏi ý kiến. Lềnh liền từ chối đến ra mắt bố mẹ người. Sau đó, Lềnh tìm đến vợ chồng Say bày chuyện bán cô gái.
Ngày 14/9/2019, Lềnh hẹn đón chị S. về làm vợ. Gặp người yêu, Lềnh đưa đi chơi, lại hỏi cưới và chỉ nhận được câu trả lời, phải hỏi gia đình. Lềnh cố gắng thuyết phục rằng mọi người cưới vợ, chồng không cần hỏi bố mẹ, lấy nhau rồi thì về thông báo.
Tuy nhiên, chị S. cứ nhất quyết yêu cầu Lềnh phải về gặp gia đình nói chuyện nên hắn đành thôi. Lúc này, hắn chuyển sang dụ dỗ ngon ngọt khiến chị S. siêu lòng, gật đồng theo hắn làm vợ.
Đến sáng 15/9/2019, Lềnh đưa chị S. đến chỗ hẹn rồi báo cho vợ chồng Say. Thấy vợ chồng Say đến, Lềnh nói: "Đây là con dâu của bố mẹ". Do tin tưởng nên chị S. đã đi theo vợ chồng Say sang Trung Quốc. Khi sang đến nơi, vợ chồng Say bán Lềnh cho một gia đình người Mông với giá 13.000 nhân dân tệ.
Sau khi vụ này, Lềnh nhận được 10.000 nhân dân tệ (khoảng 32 triệu đồng) và anh ta đã phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình bằng mức án 8 năm, 6 tháng tù về tội Mua bán người.
Hiện Say đã bỏ trốn khỏi địa phương và cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, truy bắt.
Theo Thanh Mai/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu